Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 17/09/2018

Có những thực tế đã chứng minh dù không đi theo con đường học đại học, những người trẻ vẫn có công việc ổn định với mức thu nhập cực “khủng” từ nghề make up.

Có niềm đam mê với công việc làm đẹp cho đời - cho người và sức hút khó cưỡng từ những cây cọ trang điểm, đã có không ít bạn trẻ từ yêu thích vẽ vời, trang điểm đã trở thành những chuyên gia make up hàng đầu, có cuộc sống hạnh phúc với công việc ổn định và mức thu nhập rất cao từ nghề mang lại.

Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 1.

Nhu cầu trang điểm ngày càng lớn, nghề make up càng thu hút lượng khách hàng đông đảo

Đặc biệt với sự phát triển của ngành giải trí với các show ca múa nhạc liên tiếp được tổ chức, các sự kiện diễn ra thường xuyên để truyền thông cho các công ty, sản phẩm, nhãn hàng. Số lượng người làm nghề ca sĩ, người mẫu, diễn viên, PG, muốn tạo dựng hình ảnh cá nhân… không ngừng tăng, cùng với trào lưu chụp ảnh cưới, chụp ảnh kỷ yếu, chụp ảnh kỷ niệm, ảnh gia đình... ngày càng được chú trọng. Đây chính là lý do khiến nghề make up trở thành nghề vô cùng hot trong giới trẻ.

Có không ít những bạn trẻ vẫn luôn trăn trở bởi gia đình và xã hội vẫn cho rằng đại học luôn là con đường chính thống, là hành trang để bước vào đời và những công việc như make up thì vấp phải định kiến là một nghề không nghiêm túc, không đứng đắn.

Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 2.

Trong những năm trở lại đây, số lượng học viên theo học những trung tâm đào tạo make up chuyên nghiệp ngày càng nhiều

Vậy thì, với những người trẻ muốn sống đúng với đam mê và ước mơ của mình, hẳn ai cũng băn khoăn với câu hỏi mình sẽ bắt đầu từ đâu, cần lựa chọn người sẽ hướng dẫn đưa đường chỉ lối đúng đắn như thế nào, và cần một nơi đào tạo thực sự chuyên nghiệp, tin tưởng... Đây có lẽ là khó khăn mà bạn trẻ nào khi mới bước chân theo đuổi nghề make up đều gặp phải.

“Mình vô cùng hài lòng về lựa chọn theo đuổi niềm đam mê làm nghề make up. Giờ đây mình vừa được làm công việc mình yêu thích mà lại có thu nhập đáng kể, giúp mình từ một cô gái tỉnh lẻ có thể trang trải cuộc sống ở Hà Nội, thậm chí còn có thể để dành tiền tiết kiệm.

Mới vào nghề, tiền công trang điểm trung bình khoảng 500.000 đồng/mặt. Khi tay nghề cao, tùy từng sư kiện, tiền công trang điểm có thể lên tới 1,5-2,5 triệu đồng/mặt. Hơn nữa thời gian làm việc rất linh hoạt, mình không phải làm việc liên tục, cũng không phải làm quá muộn. Sau mỗi buổi làm việc chúng tôi có nhiều thời gian cho bản thân, vui vẻ, cafe cùng bạn bè”.

Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 3.

Mới ra nghề 1 -2 năm, thu nhập bình quân có thể lên tới 30-60 triệu đồng/tháng, là mức thu nhập khá cao so với mặt bằng chung thu nhập từ các nghề khác mang lại

"Mình - Một cô bé sinh năm 2000 sau khi suy nghĩ nghiêm túc về đam mê và tương lai, đã quyết tâm theo học make up. Thời gian đầu khi quyết định không khi đại học bố mẹ đã chỉ trích mình rất nhiều. Nhưng mình đã không bỏ cuộc và đi theo người thầy của mình là cô Tina Lê. Chính cô đã cho mình biết thế nào là đam mê, là hạnh phúc khi sống đúng với đam mê của mình".

"Mình yêu thích trang điểm, make up, mình có thể ngồi hàng giờ để bôi bôi quẹt quẹt. Và cuối cùng mình cũng thuyết phục được bố mẹ bằng câu trả lời của thời gian khi giờ đây mình đã là chủ của một cửa hàng make up với gần 10 nhân viên. Rất cảm ơn cô Tina Lê đã cho mình thêm kiến thức, kỹ năng và tinh thần sức mạnh để thực hiện ước mơ ấy".

Đó là chia sẻ, là tiếng nói không chỉ của một, mà là của nhiều cô gái trẻ lựa chọn nghề make up để theo đuổi. Cũng bởi thời gian học nghề ngắn, chỉ mất khoảng 3-4 tháng học và thực hành, mỗi học viên có thể hành nghề và việc học nghề không phải đầu tư nhiều thời gian mà chi phí học trung bình chỉ khoảng 10-20 triệu đồng/khóa. So với thu nhập bình quân hàng tháng thì số tiền bỏ ra để học nghề lại khiêm tốn hơn rất nhiều.

Và cũng bởi những lý do đó mà trung tâm Tina Lê Make Up chính là sự lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ theo học để có thể bước chân vào con đường make up chuyên nghiệp. Bên cạnh sự ái mộ về ngọn lửa đam mê luôn cháy trong cô Tina Lê – “bà trùm” trang điểm hàng đầu Việt Nam, điều mà các học viên hài lòng hơn cả chính là những kiến thức, những kinh nghiệm từng trải có được từ cô và đặc biệt là cơ hội được đào tạo chuyên nghiệp tại Paris với chi phí hàng tỷ đồng.

Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 4.

Chân dung Tina Lê – “bà trùm” make up nổi tiếng, là M.U.A ruột của hàng loạt sao Việt, là chủ sở hữu trung tâm đào tạo make up danh tiếng giá trị cả triệu đô với diện tích sử dụng cho việc dạy học lên đến 500 mét vuông giữa lòng phố cổ

Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 5.

Sau 12 năm kể từ khi thành lập (năm 2005), Tina Lê Make Up đã trở thành 1 một trong những đơn vị có hoạt động về đào tạo làm đẹp nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam hiện nay, sánh ngang các trung tâm hàng đầu trên thế giới

Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 6.

Bởi định hướng đào tạo luôn hướng đến chữ “TÂM” mà Tina Lê luôn nghiêm khắc trong công việc với mong muốn truyền lại tất cả những gì tốt nhất cho học viên của mình

Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 7.
Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 8.
Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 9.
Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 10.
Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 11.
Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 12.

Để đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể, mỗi lớp học của Tina Lê thường không quá đông, mỗi khóa 50 – 60 người được chia thành 3 lớp với số học viên vào khoảng 20 người/lớp và 4 trợ giảng hỗ trợ việc học của học viên

Không học đại học, cánh cửa đến thành công vẫn sẽ rộng mở khi bạn theo học nghề này - Ảnh 13.

Sau khi kết thúc khóa học, mỗi học viên sẽ được trao tặng “Chứng chỉ đào tạo chính quy tại Tina Lê” rất thuận lợi cho việc khởi nghiệp riêng cho mỗi học viên

  

Tina Lê – một người thầy yêu nghề, luôn tự trau dồi bản thân để có những kiến thức quý báu nhất để truyền đạt của học viên của mình. Cô cũng đã từng được trường đào tạo hàng đầu thế giới Makeupforever tại Pháp đăng tải riêng clip giới thiệu và tóm tắt về quá trình học tập tại đây.

Kể từ ngày dấn thân vào công việc của một chuyên gia đào tạo, đến nay trung tâm Tina Lê Make Up đã đón đưa 22 khóa học với số lượng lên đến hơn 500 học viên.

Tina Lê cũng chia sẻ rằng, điều khiến cô hạnh phúc và tự hào nhất trong nghề có lẽ là truyền được cảm hứng và “ngọn lửa đam mê” của mình đến các học viên, được nhìn thấy các em trưởng thành qua từng buổi học, cũng như dõi theo và đồng hành trên con đường thành công của các em.

Học viên có nhu cầu tham gia các lớp học tại TINA LÊ MAKE UP - MAQUILLAGE ACADEMY

Xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0888717171

Hoặc truy cập fanpage: https://www.facebook.com/TINALEMAKEUP.MAQUILLAGE.ACADEMY/.

Add 1: 17 Hàng Cá - Hà Nội

Add 2: 116 Nguyễn Khuyến - Hà Nội