Không một “mống” thành viên Hàn lại còn hát tiếng Anh, nhóm idol đa quốc tịch khiến netizen nhớ về kết cục của boygroup toàn trai Tây

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 26/02/2019

Hai nhóm idol đa quốc tịch Z-Boys và Z-Girls xuất hiện khiến công chúng không khỏi liên tưởng đến một nhóm nhạc đặc biệt với đội hình 100% là trai Tây cũng như sự thất bại của họ khi cố gắng chinh phục “đấu trường Kpop”.

Sự xuất hiện của hai nhóm nhạc idol đa quốc tịch Z-Boys và Z-Girls kéo theo nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc đội hình không có lấy một thành viên người Hàn, đã vậy còn debut bằng ca khúc 100% tiếng Anh. Hai câu hỏi chính được công chúng đặt ra là Z-Boys và Z-Girls có được coi là một nhóm nhạc Kpop thực thụ không và cửa nào cho những chàng trai cô gái này thành công ở thị trường khắt khe như Hàn Quốc?

Không một “mống” thành viên Hàn lại còn hát tiếng Anh, nhóm idol đa quốc tịch khiến netizen nhớ về kết cục của boygroup toàn Tây năm nào - Ảnh 1.

Z-Boys và Z-Girls đang là cái tên được chú ý vì đội hình toàn là người ngoại quốc

Thế nhưng Z-Boys và Z-Girls chẳng phải là đại diện đa quốc tịch đầu tiên trở thành chủ đề tranh cãi. Trước họ, Kbiz đã từng có một nhóm nhạc nam 100% là người nước ngoài mang tên EXP Edition và trớ trêu thay, cho đến giờ tất cả những gì người ta nhớ về nhóm nhạc này chỉ là họ đã thất bại như thế nào khi ôm mộng trở thành nhóm idol ngoại quốc đầu tiên thành danh ở Kpop.

Không một “mống” thành viên Hàn lại còn hát tiếng Anh, nhóm idol đa quốc tịch khiến netizen nhớ về kết cục của boygroup toàn Tây năm nào - Ảnh 2.

EXP Edition gồm 4 chàng trai Tây ôm giấc mơ thành idol Kpop

EXP Edition xuất phát từ dự án thử nghiệm của Bora Kim – một nghiên cứu sinh người Hàn tại Mỹ. Từ 6 chàng trai trong đội hình ban đầu, EXP Edition "chốt sổ" với 4 thành viên là Frankie, Šime, Hunter và Koki. Tất cả đều đến từ phương Tây, xa lạ với văn hóa Hàn Quốc nhưng vẫn nuôi mộng thành idol Kpop.

Để thực hiện giấc mộng idol, boygroup toàn Tây này đã từ New York "khăn gói" đến Seoul luyện tập, học tiếng Hàn và debut sau đó vài tháng – điều mà những thực tập sinh thuộc các công ty bản địa phải mất từ một đến cả chục năm ròng. EXP Edition chính thức "trình làng" công chúng Hàn Quốc với sản phẩm đầu tiên mang tên "Feel Like This" vào tháng 4/2017 với tham vọng thay đổi cả nền công nghiệp Kpop bằng đội hình mới lạ chưa từng có.

MV “Feel Like This” – EXP Edition

Thế nhưng mọi thứ không hề màu hồng như 4 chàng Tây kỳ vọng. Màn chào sân của họ chẳng nhận được "cái gật đầu" của fan Kpop cũng như chính người Hàn. Những lý do khiến EXP Edition không được đón nhận gồm: không có kĩ năng hát, nhảy, trình diễn của một idol thực thụ, tiếng Hàn kém (dù có cố gắng hát và giao tiếp bằng tiếng Hàn), sản phẩm sơ sài thiếu đầu tư như chỉ làm cho vui,... Nhưng trên hết, phần đông khán giả không công nhận họ là idol Kpop vì nhóm 100% là người ngoại quốc, mà theo netizen, phải có thành viên người Hàn mới được coi là nhóm nhạc Kpop.

Không một “mống” thành viên Hàn lại còn hát tiếng Anh, nhóm idol đa quốc tịch khiến netizen nhớ về kết cục của boygroup toàn Tây năm nào - Ảnh 4.

Một số bình luận nhận định: "Đây còn chẳng phải là Kpop... Chỉ là một vài người Mỹ hát bằng vài câu tiếng Hàn và chẳng có lấy một người Hàn, xin lỗi thật không muốn ghét bỏ nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn mới, đây là Pop Mỹ..."; "... Một nhóm nhạc Kpop bao gồm người Hàn, thành viên lai Hàn hoặc người châu Á. Họ ký kết với các công ty và luyện tập cả đời để được debut và nổi tiếng, còn họ (EXP Edition) còn chẳng luyện tập đến một tháng hoặc một năm... Đối với tôi đây như thể họ bắt chước hoặc "đá đểu" idol Kpop..."

EXP Edition thậm chí còn bị cư dân mạng "gạch đá" khi cho là 4 chàng trai chỉ lợi dụng cái mác Kpop để gây chú ý. Họ chỉ ra rằng các thực tập sinh ở Hàn Quốc phải dốc sức tập luyện hàng năm trời và phải đánh đổi rất nhiều mới được debut, trong khi đó những chàng Tây này chưa đủ tài năng để "chen chân" vào thế giới idol.

Không một “mống” thành viên Hàn lại còn hát tiếng Anh, nhóm idol đa quốc tịch khiến netizen nhớ về kết cục của boygroup toàn Tây năm nào - Ảnh 5.

Bình luận "dài hơi" của một netizen Hàn Quốc cho rằng Kpop không đơn giản là cách người Hàn hát tiếng Hàn; vũ đạo và ca khúc của Kpop có màu sắc riêng và việc người phương Tây chỉ đơn thuần hát tiếng Hàn không biến họ thành "Kpop". Ngoài ra, idol Kpop phải hi sinh rất nhiều để được debut còn EXP Edition chỉ làm MV vì muốn làm ca sĩ, như vậy là không tôn trọng các trainee khác

Phản ứng lạnh nhạt của dư luận khiến sản phẩm thứ hai của EXP Edition dù được đầu tư hơn nhưng 4 chàng trai vẫn không chinh phục được rào cản từ công chúng. Kết quả là sau một thời gian gây tranh cãi, nhóm cứ thế "im thin thít và lặn mất tăm".

Không một “mống” thành viên Hàn lại còn hát tiếng Anh, nhóm idol đa quốc tịch khiến netizen nhớ về kết cục của boygroup toàn Tây năm nào - Ảnh 6.

EXP Edition biệt tăm sau ca khúc "Stress" (1/2018)

Từ thất bại của EXP Edition, có thể thấy nguyên nhân khiến 4 chàng Tây "ngã ngựa" tại Kbiz cũng chính là rào cản lớn nhất mà hai nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Boys và Z-Girls phải đối mặt. Đương nhiên khó có thể kết luận liệu số phận của Z-Boys và Z-Girls có giống boygroup toàn Tây hay không bởi nhóm chỉ vừa debut. Tuy nhiên, nếu hai nhóm nhạc này xác định sẽ quảng bá ở Hàn Quốc thì việc không có thành viên người Hàn và chỉ hát tiếng Anh chắc chắn sẽ khiến họ khó được đón nhận ở nơi vốn ưu ái idol bản xứ và hoàn toàn sử dụng tiếng Hàn như xứ sở Kim Chi.

Không một “mống” thành viên Hàn lại còn hát tiếng Anh, nhóm idol đa quốc tịch khiến netizen nhớ về kết cục của boygroup toàn Tây năm nào - Ảnh 7.

Z-Boys và Z-Girls phải dè chừng rất nhiều từ cú ngã đau của boygroup toàn Tây ở Kpop