Không xử lý hình sự đối với cha dượng đánh con riêng của vợ nhập viện ở Nghệ An

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 10:25 03/04/2018

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Trần Bá Thịnh có tiền sử bệnh tâm thần, nên không truy cứu trách nhiệm việc đánh con riêng của vợ bầm tím mặt mũi phải nhập viện.

Ngày 3/4, cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã bàn giao đối tượng Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú khối 13 phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý.

Khi bị triệu tập tại cơ quan công an, Thịnh đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu H.P.H (SN 2015). Theo đó, vào sáng 27/3, Thịnh có đi uống rượu. Khi trở về nghe nói cháu H. nghịch phá đồ hàng xóm nên Thịnh đã đánh cháu rồi lên giường ngủ.

Tuy nhiên, do Thịnh là người có tiền sử bệnh tâm thần nên CQĐT đã không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không xử lý hình sự đối với cha dượng đánh con riêng của vợ nhập viện ở Nghệ An - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã cho cháu bé xuất viện sau khi tình trạng sức khỏe có tiến triển

Liên quan đến sự việc, sau một tuần được điều trị, sức khỏe của bé H.P.H. đã tiến triển tốt, vì vậy các bác sĩ đã cho cháu được xuất viện về nhà điều trị.

Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Mậu, phòng khám Đa khoa Quang Khởi, TX.Hoàng Mai cho biết, khoảng 14h ngày 27/3, gia đình đưa cháu H. đến trong tình trạng hoảng loạn, vùng mặt bị tổn thương, hai mắt sưng phù.

Không xử lý hình sự đối với cha dượng đánh con riêng của vợ nhập viện ở Nghệ An - Ảnh 2.

Vết thương cháu nặng nhất ở mặt và tai

Qua kiểm tra các vết thương của cháu chủ yếu ở ngoài da, đặc biệt là phần má và tai trái đều tím tái.

"Chẩn đoán ban đầu bé bị vùng mặt tổn thương, xung huyết mắt, tai trái cũng bị tổn thương nặng. Sau khi được thăm khám và theo dõi, điều trị tình trạng sức khỏe của cháu H. đã khá lên", bác sĩ Mậu nói.

Hiện, bé đã được người mẹ là chị Hồ Thị Sẻ (SN 1985) đưa về nhà ngoại sinh sống tạm thời để đảm bảo an toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày