Khu vực xe Camry đâm thương vong 5 học sinh là điểm đen tai nạn giao thông

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 19/05/2017

Trước khi xảy ra sự việc xe Camry đâm thương vong 5 học sinh vào tối 14/5, khu vực trước cổng UBND xã Nhân Hòa đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tỉnh lộ 291, đoạn qua địa bàn xã Nhân Hoà, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh khiến 3 học sinh tử vong, PV đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND xã Nhân Hòa về khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Vị lãnh đạo UBND xã Nhân Hoà cho biết: Vị trí 3 học sinh bị xe ô tô Camry tông tử vong vốn là một điểm đen về tai nạn giao thông trên tỉnh lộ 291.

Khu vực xe Camry đâm thương vong 5 học sinh là điểm đen tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Khu vực ngã 3 giao với đường tỉnh lộ 297 nằm cạnh cổng UBND xã Nhân Hoà là một "điểm đen" tai nạn giao thông.

Vị này cũng cho hay, tỉnh lộ 291 đoạn đường theo hướng từ thị trấn Phố Mới (huyện Quế Võ) về đến gần trụ sở UBND xã Nhân Hoà là một đường thẳng.

Tuy nhiên, khi qua cổng UBND xã Nhân Hoà thì bị bẻ cong thành một góc ước chừng 45 độ.

Vào đúng khu vực điểm cong này là ngã 3 đi vào một số thôn của xã Nhân Hoà.

Chính vì điều này, trong trường hợp những tài xế chạy tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, không quen đường sẽ rất dễ lao thẳng xuống ruộng lúa và đâm vào các phương tiện khác lưu thông từ đường thôn ra.

Theo quan sát của PV tại hiện trường, đoạn đường từ khu vực Phố Mới về xã Nhân Hoà đang trong quá trình sửa chữa, nâng cấp và mở rộng, nhiều đoạn đường đã hoàn thiện rất to và rộng chính vì thế có nhiều phương tiện thường lưu thông với tốc tộ cao.

Khu vực đoạn đường trước khi xảy ra tai nạn cũng vừa hoàn thiện phần thô chưa trải nhựa đường mịn.

Khu vực xe Camry đâm thương vong 5 học sinh là điểm đen tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Khu vực đường tỉnh Lộ 291, theo hướng thị trấn Phố Mới đi xã Đại Xuân đoạn trước khu vực UBND xã Nhân Hoà đang trong quá trình hoàn thiện.

Trước đó, vào khoảng 21h45 phút ngày 14/5, Phạm Đình Thành (SN 1986, trú tại xã Đại Xuân, huyện Quế Võ) điều khiển ô tô nhãn hiệu Camry BKS 99A-148.77 trên tỉnh lộ 291 theo hướng thị trấn Phố Mới về xã Đại Xuân khi đến trước trụ sở UBND xã Nhân Hòa (Quế Võ) thì va chạm với một nhóm học sinh đi xe đạp điện và xe máy.

Vụ va chạm khiến 3 nam sinh tử vong bao gồm: Nguyễn Văn Đông (SN 2002, học sinh lớp 9); Nguyễn Văn Hải (SN 2001, học sinh lớp 9) và Nguyễn Văn Hào (SN 1999, học sinh lớp 11), cùng trú ở thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ tử vong.

Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ nên Thành bỏ đi khỏi địa phương. Đến khoảng 5 giờ sáng 15/5, Thành đến Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Quế Võ đầu thú.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai nhận: Do không chú ý quan sát đường nên điều khiển ô tô va vào xe đạp điện cùng chiều.

Liền sau đó, Thành đạp nhầm chân ga làm xe tiếp tục lao vào xe đạp điện thứ hai và đâm vào 1 xe máy, rồi lao thẳng xuống ruộng lúa ven đường.