Kỳ lạ mảnh đất trống tự bốc lửa, dân làng tận dụng để nấu cơm, đun nước

Nguyễn Nhung, Theo Trí Thức Trẻ 16:41 14/11/2017

Hiện tượng này đã kéo dài suốt hơn 50 năm nay.

Trang báo điện tử Sina (Trung Quốc) ngày 13/11 đưa tin cho hay, trong suốt hơn 50 năm qua, một mảnh đất trống ở thôn Đông Môn, quận Trường Thọ, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc liên tục bốc lửa.

Người dân sống quanh mảnh đất này thường xuyên đem ấm nước, thậm chí là nồi cơm ra đây, sử dụng chính ngọn lửa tự nhiên này để đun nấu.

Được biết mảnh đất này có diện tích không lớn, chỉ chừng 4m2. Trên mảnh đất này có vài cái hố nhỏ và bên trong mỗi hố đều có những ngọn lửa to nhỏ khác nhau đang cháy.

Người dân địa phương cho hay, vào những năm 50 của thế kỷ trước, đội ngũ khai thác dầu khí đã khoan một cái giếng khí tự nhiên tại đây. Tuy nhiên do lượng dầu khí không nhiều, không có giá trị khai thác nên họ đã lấp cái giếng đó lại.

Sau khi vùi lấp, tại một số nơi, khí tự nhiên vẫn bốc lên và về sau, trong suốt hơn 50 năm qua, khu đất này liên tục có lửa cháy.

Một số hình ảnh về mảnh đất kỳ lạ, tự sinh ra lửa tại Trùng Khánh, Trung Quốc:

Kỳ lạ mảnh đất trống tự bốc lửa, dân làng tận dụng để nấu cơm, đun nước - Ảnh 1.

Kỳ lạ mảnh đất trống tự bốc lửa, dân làng tận dụng để nấu cơm, đun nước - Ảnh 2.

Kỳ lạ mảnh đất trống tự bốc lửa, dân làng tận dụng để nấu cơm, đun nước - Ảnh 3.

Ngọn lửa bốc lên trên mảnh đất trống nhờ luồng khí tự nhiên trong lòng đất.