Cô chó "móm mém" nổi tiếng nhờ ngoại hình xấu lạ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:52 07/05/2015

Chủ nhân của Zappa cảm thấy, ngoại hình xấu xí nhưng dễ thương đã trở thành điểm mạnh giúp nó nổi bật hơn những người bạn cùng loài với mình.

Mặc dù không sở nét đẹp theo chuẩn mực nhưng cô chó Zappa vẫn thu hút được một lượng lớn người hâm mộ nhờ vẻ "đẹp lạ" nếu không muốn nói là có phần xấu xí của mình. Đặc điểm ngoại hình nổi bật của cô chó săn thỏ giống Ý này là chiếc lưỡi "lúc nào cũng thè ra ngoài".

Zappa gây ấn tượng với chiếc lưỡi thè ra ngoài mọi lúc, mọi nơi.


Chiếc lưỡi luôn thè ra ngoài và vắt sang một bên.

Theo hai chị em Sadie, 23 tuổi và Rosalie Millen, 28 tuổi - chủ nhân của Zappa, hành động thè lưỡi kỳ lạ của nó là hậu quả của việc bị hỏng rồi rụng gần hết răng. Đây là căn bệnh được xem là rất phổ biến ở giống chó này.

Tuy không có đầy đủ răng nhưng Zappa vẫn có khả năng ăn uống như những con chó khác và sống một cuộc sống vui vẻ cùng với chủ nhân tại thành phố Pewaukee, bang Wisconsin, Mỹ.

Trong con mắt của hai chị em nhà Millen, Zappa là một con chó năng động và thông minh. Không chỉ được chăm sóc từ bữa ăn tới giấc ngủ, cô chó 15 tuổi này còn sở hữu một tủ quần áo "hoành tráng" và thời trang quanh năm suốt tháng.

Trong suốt những năm tháng chung sống với Zappa, hai chị em Millen luôn cảm nhận được niềm vui mà cô chó này đem lại. Khi những bức ảnh của Zappa được đăng tải lên mạng, nó đã nhận được nhiều lời khen từ những người yêu chó trên toàn thế giới.


Zappa có rất nhiều trang phục, phụ kiện giữ ấm thời trang.



Nó được nhận nuôi từ khi còn là chó con.

Hàm răng của Zappa đã bị rụng gần hết do răng bị hỏng.


Những bức ảnh ngộ nghĩnh của Zappa có thể xua tan nỗi mệt nhọc cho người xem.


Zappa tỏ vẻ thích thú khi được ngâm mình trong bồn tắm.


(Nguồn: Daily Mail)