Thời tiết nóng bất thường tại nhiều vùng ở Anh Quốc năm nay chính là lý do khiến hoa nở và cây ra trái sớm hơn. Nhưng dường như, nguồn thức ăn dồi dào và thời tiết ấm áp này đã trở thành nguyên nhân khiến loài sóc phát phì.
Một trong những con sóc béo được tìm thấy ở Công viên Bute, thành phố Cardiff.
Theo Trung tâm dự báo thời tiết của Anh Quốc, tháng 12/2015 vừa qua, nhiệt độ tại quốc gia này trung bình là 7,9 độ C. Đây được xem là tháng nóng đỉnh điểm ở Anh so với cùng kỳ những năm trước. Điều kiện thời tiết như vậy cũng sản sinh ra một lượng lớn lương thực cho sóc.
Sóc xám thường không ngủ đông, chúng hoạt động quanh năm. Vào những tháng giá lạnh, cơ thể chúng thường béo hơn một chút để có thể tự sinh tồn với lượng thức ăn dự trữ ít ỏi. Tuy nhiên, mùa đông năm nay, chúng đã phát triển hơn nhiều so với bình thường. Mỡ thừa và lông dày của sóc càng khiến cho chúng trông to lớn hơn.
Ông Nick Mason, trưởng dự án của Trung tâm bảo tồn sóc đỏ Bắc Anh Quốc và Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã Northumberland cho biết, sóc có tập tính ăn bất cứ thực phẩm nào có sẵn trong tự nhiên. Vì vậy, lý do vì sao chúng béo lên trong năm nay cũng là điều dễ hiểu. Nhưng điều cần chú ý hơn hết là tình trạng béo phì này còn có thể làm thay đổi vòng sinh sản và vòng đời của chúng.
Sóc béo phì không chỉ được tìm thấy ở Anh mà còn ở cả những nơi xa xôi như New York, Texas, Winsconsin và Boston tại Mỹ. Ngoài ra, chuột và chim cũng là những động vật được hưởng lợi từ nguồn hạt và nấm dồi dào.
Sóc béo lên là do thời tiết ấm lên, dẫn tới thừa thức ăn trong tự nhiên.
Con sóc béo phì bỏ trốn sau khi ăn trộm quả bơ trong thùng rác.
Một con sóc béo khác ở công viên.
(Nguồn: Daily Mail)