"Lão tướng" ĐT Việt Nam: Thành công của U23 khiến các anh lớn phải cố gắng hơn

VÔ ƯU, Theo Sport5.vn 17:29 11/10/2018

Chia sẻ trong buổi tập đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chuẩn bị cho AFF Cup 2018, tiền vệ Đinh Thanh Trung cho biết thành tích của U23 Việt Nam đem lại không ít áp lực khiến những đàn anh phải nỗ lực hết sức để đem lại thành tích cao cho ĐTVN tại giải đấu sắp tới.

Hôm nay 11/10, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã lên hội quân cùng HLV Park Hang-seo và có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Cựu đội phó ĐTVN Đinh Thanh Trung chia sẻ: "Do thành công của các cầu thủ trẻ nên người hâm mộ đang kỳ vọng rất nhiều vào Đội tuyển Quốc gia tại AFF Cup. Đó cũng là động lực cho các "đàn anh" cố gắng để đạt được thành tích tốt".

Sở hữu những thành tích như Top 4 ASIAD, Á quân U23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo được kỳ vọng sẽ tiếp nối lứa Công Vinh, Minh Phương, Thành Lương giành Cúp vô địch giải vô địch Đông Nam Á sau 10 năm.

Nói về sự chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2018, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017 cho biết: "Ban Huấn luyện sẽ không vì những giải đấu trẻ mà chủ quan với AFF Cup vì đẳng cấp của ĐTQG cao hơn nhiều, các đối thủ đều đáng gờm và mình chỉ biết cùng đồng đội cố gắng hết sức".

Lão tướng ĐT Việt Nam: Thành công của U23 khiến các anh lớn phải cố gắng hơn - Ảnh 1.

Đinh Thanh Trung từng đeo băng đội trưởng ĐTVN dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Ở vị trí của Đinh Thanh Trung có những cái tên chất lượng như Trọng Hoàng, Huy Hùng hay những cầu thủ trẻ đang nhận được nhiều sự yêu mến từ thầy Park và người hâm mộ như Xuân Trường, Đức Huy, Quang Hải, Hùng Dũng, Minh Vương... Bởi vậy, cá nhân cầu thủ sinh năm 1988 vẫn phải cố gắng nhiều nếu muốn có được suất tuyển thủ chính thức tham dự AFF Cup lần này.

Cùng quyết tâm ấy, tân binh Nguyễn Hoàng Quốc Chí thể hiện sự vui mừng khi lần đầu được triệu tập lên ĐTVN. Tuy có phần lo lắng khi thua thiệt so với các cầu thủ khác về mặt kinh nghiệm thi đấu tại các sân chơi quốc tế nhưng Quốc Chí không tự tạo cho mình áp lực. Anh khẳng định sẽ cố gắng hết mình tập luyện tại lần tập trung này.

Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên ngay trong ngày đầu hội quân. Những cầu thủ từ các CLB Thanh Hóa, Hà Nội, Bình Dương do vướng lịch thi đấu Cúp Quốc gia nên sẽ lên tập trung sau ngày 15/10. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tập tại VFF từ ngày 11/10 đến hết buổi sáng ngày 16/10. Sau đó, toàn bộ 30 tuyển thủ cùng Ban huấn luyện sẽ bay sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần. Ngày 30/10, đội tuyển trở về Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của AFF Cup diễn ra trên nước bạn Lào vào ngày 8/11.

Lão tướng ĐT Việt Nam: Thành công của U23 khiến các anh lớn phải cố gắng hơn - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của DDTVN tại AFF Cup 2018.