Những ngày qua, Báo PNVN nhận được nhiều phản ánh từ những phụ nữ là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu “tặng tiền mặt để tri ân khách hàng”. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt được hàng tỷ đồng.
Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để tiếp cận người nộp thuế.
Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng niềm tin, lòng tốt của mọi người, kêu gọi chuyển tiền ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật để chiếm đoạt tài sản.
Cảnh sát Bắc Kinh, Trung Quốc đã phá hàng loạt vụ án liên quan đến tiền ảo trị giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ (hơn 2,8 tỷ USD, tương đương hơn 70.000 tỷ đồng).
Thời gian qua, một số bệnh viện vừa phát đi cảnh báo về việc một số quầy thanh toán viện phí của bệnh viện bị các đối tượng dán mã QR thanh toán giả mạo, có thể dẫn đến việc bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân chuyển nhầm tiền vào tài khoản của chúng.
Một nhóm đối tượng đã bị cảnh sát bắt vì rửa tiền bằng phiếu quà tặng cho một tổ chức lừa đảo. Tổ chức lừa đảo này cũng đã bị bắt và chuyển cho cơ quan công tố, chúng chiếm đoạt tài sản của khoảng 80 nạn nhân với số tiền trị giá 9 tỷ won (tương đương 166 tỷ đồng).
Các đối tượng lừa đảo liên tục sử dụng những công nghệ mới để chiếm quyền kiểm soát điện thoại người dùng, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.