Mách bạn kiểu ăn dưa chuột vừa lạ vừa ngon mà cách làm thì cực dễ

ĐOAN TRANG, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 17/10/2017

Dưa chuột ăn theo cách này không bị ngán mà lại ngon miệng và đủ dưỡng chất hơn.

Dưa chuột là loại thực phẩm phổ biến và có giá khá rẻ. Đặc biệt, dưa chuột chứa nhiều vitamin, khoáng chất rất tốt cho sức khỏe lẫn làn da. Tuy nhiên, cách ăn dưa chuột trước giờ chỉ là ăn sống, xào hoặc nấu canh nên lâu ngày cũng khiến bạn thấy chán và ngán. Vì thế, hãy thử cách ăn dưa chuột theo kiểu mới sau, bảo đảm bạn sẽ thấy ngon miệng hẳn lên.

Cách ăn dưa chuột:

- Đầu tiên, bạn rửa dưa cho sạch rồi gọt bỏ vỏ dưa. Bạn có thể gọt bỏ hoàn toàn hoặc gọt cách khoảng để sọc cho đẹp mắt cũng được.

Mách bạn kiểu ăn dưa chuột vừa lạ vừa ngon mà cách làm thì cực dễ - Ảnh 1.

- Tiếp theo, bạn cắt bỏ hai đầu quả dưa đi rồi bổ quả dưa ra làm đôi theo chiều dọc.

Mách bạn kiểu ăn dưa chuột vừa lạ vừa ngon mà cách làm thì cực dễ - Ảnh 2.

- Sau đó, bạn dùng thìa nạo bỏ hết phần ruột dưa.

Mách bạn kiểu ăn dưa chuột vừa lạ vừa ngon mà cách làm thì cực dễ - Ảnh 3.

- Bây giờ, bạn hãy cho mù tạt, sốt mayonnaise hoặc bất kỳ nước sốt hay gia vị yêu thích nào.

Mách bạn kiểu ăn dưa chuột vừa lạ vừa ngon mà cách làm thì cực dễ - Ảnh 4.

- Rồi bạn bắt đầu cho các loại thịt bò, thịt lợn, gà, thịt nguội... tùy ý. Nếu thích bạn cũng có thể cho vài miếng phô mai đi kèm để tăng vị ngon và béo ngậy.

Mách bạn kiểu ăn dưa chuột vừa lạ vừa ngon mà cách làm thì cực dễ - Ảnh 5.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc gập hai nửa quả dưa lại và thưởng thức thôi.

Mách bạn kiểu ăn dưa chuột vừa lạ vừa ngon mà cách làm thì cực dễ - Ảnh 6.

Nhìn giống ổ bánh mì kẹp thịt đúng không? Tuy nhiên, do dưa chuột nhiều nước và ngọt thanh nên món này sẽ không gây ngán mà ngược lại còn giúp cung cấp nước cho cơ thể tốt hơn. Sáng thay vì làm bánh mì kẹp thịt thì bạn có thể làm món dưa chuột mới lạ này để tăng lượng rau quả cho cơ thể mỗi ngày nhé.

Nguồn: Tasty