“Making your dreams come true” – Sân chơi đầy sáng tạo chắp cánh những ước mơ

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 19/12/2018

“Making your dreams come true” – Hiện thực hóa ước mơ của bạn không chỉ đơn thuần là một cuộc thi tiếng Anh do Atlantic Five-Star English tổ chức mà còn là một sân chơi mới lạ chưa từng có tại Hà Nội.

Đây là nơi tất cả các bạn học sinh có thể thỏa sức sáng tạo thể hiện đam mê và chia sẻ ước mơ của mình ra thế giới bằng ngôn ngữ quốc tế! Cùng lắng nghe những chia sẻ từ Ông Zach Pinson – Giám đốc học thuật Atlantic Five-Star English để tìm hiểu giá trị cốt lõi và mong ước chắp cánh ước mơ Việt phía sau cuộc thi "Making your dreams come true".

Tại sao Atlantic Five-Star English lại quyết định tổ chức cuộc thi "Making your dreams come true" và các bạn học sinh sẽ được gì từ cuộc thi này, thưa ông?

Tôi cùng những người cộng sự tại Atlantic Five-Star English muốn tạo ra một cuộc thi khác biệt so với tất cả các cuộc thi dành cho các bạn học sinh tại Hà Nội hiện nay. Chúng tôi muốn tạo ra một cuộc thi nơi các bạn học sinh trở thành những nhân vật, những ngôi sao chính. Còn gì tuyệt vời hơn việc có thể góp phần khuyến khích các bạn học sinh tự tin mơ lớn và theo đuổi ước mơ của mình.

"Making your dreams come true" không phải là một cuộc thi để kiểm tra xem học sinh biết gì. Chúng tôi mong muốn đây sẽ trở thành sân chơi nơi mà các em có thể tìm ra và chinh phục được ước mơ của mình. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi đã phần nào truyền được cảm hứng cho các bạn trẻ về thông điệp: "Hãy tự tin đặt ra mục tiêu lớn, vượt qua mọi thử thách, để hiện thực hóa ước mơ của bạn, góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn".

“Making your dreams come true” – Sân chơi đầy sáng tạo chắp cánh những ước mơ - Ảnh 1.

Cuộc thi giúp học sinh phát huy sự sáng tạo qua nhiều hoạt động mới lạ

Ông có thể giới thiệu về cấu trúc của cuộc thi "Making your dreams come true" và các phương thức đánh giá từng vòng?

Cuộc thi "Making Your Dreams Come True" bao gồm 3 vòng:

Vòng sơ loại: Bao gồm 01 bài kiểm tra kiến thức cơ bản thông dụng. Khác với những cuộc thi khác chỉ chú trọng vào yếu tố ngữ pháp, ở bài thi này, chúng tôi muốn khai thác nhiều hơn ở sự hiểu biết các vấn đề xã hội của các bạn học sinh. Chúng tôi sẽ đánh giá các bạn thí sinh qua những suy nghĩ, hiểu biết của bạn về những nhân vật thành công ở Việt Nam và trên thế giới - những người đã đạt được ước mơ của họ trong các lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, toán học, khoa học và nghệ thuật… và một bài chia sẻ về ước mơ, ước mơ không bị giới hạn bởi cá nhân hay những ước mơ cho gia đình, cho nhân loại…

Vòng phỏng vấn: Những thí sinh có số điểm cao nhất trong vòng 1 sẽ lọt vào vòng phỏng vấn 1-1 cùng giáo viên bản ngữ của Atlantic Five-Star English. Ở vòng này, các thí sinh sẽ cần thể hiện ước mơ của mình một cách chi tiết và sâu hơn. Những câu hỏi phỏng vấn thường xoáy vào lý do khiến các bạn lựa chọn ước mơ và những kế hoạch cụ thể của các bạn trong tương lai để hiện thực hóa được ước mơ đó.

“Making your dreams come true” – Sân chơi đầy sáng tạo chắp cánh những ước mơ - Ảnh 2.

Vòng Chung kết: Bao gồm hai phần thi nhỏ.

Phần 1: Làm video. 8 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết sẽ tiến hành quay một bộ phim ngắn bằng tiếng Anh cùng với đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp của chúng tôi. Nơi mà các bạn sẽ là những ngôi sao điện ảnh được đứng trước màn hình máy quay và nói lên ước mơ của mình! Một thử thách không hề dễ nhưng lại rất thú vị.

Phần 2: Tranh biện. Trong vòng này các thí sinh sẽ phải thảo luận những câu hỏi khó về chủ đề ước mơ và những kiến thức xã hội liên quan trước các khán giả và ban giám khảo. Có thể thấy, các thí sinh có nhiều cơ hội khác nhau để thể hiện bản thân theo nhiều cách khác nhau. Kết quả đánh giá là điểm số từ ban giám khảo và sự bình chọn trực tiếp của các khán giả có mặt trong khán đài ngay hôm đó.

Ông đánh giá thế nào về trình độ tiếng Anh của các bạn học sinh tại Việt Nam?

Dù đã có 10 năm sống và làm việc ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ấn tượng với sự tiến bộ trong khả năng giao tiếp và ứng biến tiếng Anh của các bạn học sinh như thời điểm hiện tại.

“Making your dreams come true” – Sân chơi đầy sáng tạo chắp cánh những ước mơ - Ảnh 3.

Thí sinh Hoàng Trường Phúc – THCS Thanh Xuân đang trình bày bài thi

Tôi nghĩ để có đạt được sự tiến bộ vượt bậc như vậy, phải kể đến nỗ lực của chính cá nhân các bạn học sinh cũng như công sức của các bậc phụ huynh trong việc xây dựng một môi trường học tập, rèn luyện tiếng Anh mọi lúc mọi nơi. So với thời gian trước đây, các bạn trẻ hiện nay có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với những phương pháp giáo dục quốc tế mới, các nguồn tri thức toàn cầu và các cơ hội tiếp xúc trao đổi văn hóa qua những chuyến du lịch nước ngoài.

Ông đánh giá thế nào về khả năng tiếng Anh của top 8 thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi "Making your dreams come true" mùa 2?

Rất ấn tượng! Tôi đã từng tham gia vào rất nhiều các cuộc thi khác nhau, nơi học sinh chỉ cần phải học thuộc bài là có thể tự tin đứng phát biểu trước ban giám khảo và toàn thể các khán giả.

Tuy nhiên, ở "Making your dreams come true", chúng tôi muốn học sinh thể hiện khả năng của mình một cách thực sự. Chúng tôi muốn nghe suy nghĩ của các em chứ không phải chỉ là một câu trả lời được chuẩn bị sẵn và học thuộc lòng.

Các bạn thí sinh tham gia vòng chung kết của "Making your dreams come true" đều phải trả lời các câu hỏi phức tạp về các vấn đề toàn cầu như văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ… Và chúng tôi thực sự đã rất ngạc nhiên trước màn trình bày rất khoa học và rõ ràng của các em, nhất là khi các em còn rất nhỏ, khoảng 12-13 tuổi.

“Making your dreams come true” – Sân chơi đầy sáng tạo chắp cánh những ước mơ - Ảnh 4.

Các thí sinh nhỏ tuổi tham gia tranh biện bằng tiếng Anh cùng ban giám khảo

Ông nghĩ gì về ước mơ của các thí sinh trong đêm chung kết? Điều gì khiến ông ấn tượng nhất?

Tôi rất ấn tượng với những giấc mơ mà các em chia sẻ, những ước mơ rất đa dạng như: nhà tâm lý học, bác sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân... Chỉ cách đây 10 năm thôi, có vẻ như mọi học sinh tôi biết đều nói muốn học kinh doanh hay kinh tế. Đây là một ngành rất hay, nhưng thật sự tôi mong muốn được nghe nhiều hơn thế. Và thật tuyệt khi được nghe các bạn học sinh hiện nay chia sẻ ước mơ ở nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau.

Tiêu chí lựa chọn người chiến thắng là gì và yếu tố nào khiến ban giám khảo quyết định lựa chọn Nhật Linh là người chiến thắng trong "Making your dreams come true" mùa 2?

“Making your dreams come true” – Sân chơi đầy sáng tạo chắp cánh những ước mơ - Ảnh 5.

Nhật Linh – Quán quân Making your dreams come true mùa 2

Tôi cảm thấy tự hào về tất cả các bạn thí sinh. Tuy nhiên, một cuộc thi thì vẫn phải có người thắng cuộc và người thắng cuộc mà chúng tôi lựa chọn không chỉ có điểm số cao nhất mà còn phải là người chiến thắng thuyết phục và tuyệt đối xứng đáng.

Điểm số cuối cùng là kết hợp của kết quả từ ban giám khảo, phiếu bầu của khán giả và điểm bình chọn Video vòng thi Online của thí sinh. Dựa vào tất cả các kết quả trên, chúng tôi đã tìm được người dành danh hiệu quán quân của cuộc thi, đó chính là Nguyễn Nhật Linh – Thí sinh tới từ trường THCS Ngôi Sao Hà Nội. Là ban giám khảo, chúng tôi thực sự ấn tượng với câu trả lời chi tiết và được tổ chức tốt của Nhật Linh. Dù Linh còn rất nhỏ tuổi nhưng em đã suy nghĩ rất sâu sắc về các vấn đề toàn cầu và có thể thể hiện bản thân rất tốt bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Cảm ơn ông vì những chia sẻ vô cùng chân thực về cuộc thi!

Sau hơn 2 tháng triển khai với sự đồng hành của 8 trường THCS và hơn 1200 thí sinh đăng ký tham gia, "Making your dreams come true" đã để lại nhiều ấn tượng khó phai không chỉ trong lòng các bạn thí sinh mà còn là cầu nối giúp các bậc làm cha làm mẹ xích lại gần hơn với con cái của mình.

Hy vọng với thành công này "Making your dreams come true mùa 3" sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả các bậc phụ huynh học sinh và Atlantic Five-Star English sẽ tiếp tục đồng hành truyền cảm hứng để nhiều bạn nhỏ tự tin theo đuổi ước mơ của mình trong những mùa tiếp theo nữa.

Link thông tin về cuộc thi Making your dreams come true tại:

http://agfivestar.vn/Khoi-dong-cuoc-thi-Making-Your-Dreams-come-true-mua-2-8947.html

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày