Malaysia quy định kỳ quặc, Việt Nam có thể gặp khó ở "ao làng" SEA Games

Hải Băng, Theo Trí Thức Trẻ 07:14 23/06/2017

Theo thể lệ bốc thăm môn bóng đá nam và nữ SEA Games 29, nước chủ nhà Malaysia sẽ được quyền chọn bảng đấu ưa thích, điều chưa từng có ở sân chơi thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Mới đây, nước chủ nhà SEA Games 29 là Malaysia đã gửi thông báo tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và các quốc gia khác điều lệ bốc thăm môn bóng đá nam và nữ.

Với môn bóng đá nam, có 11 đội tham dự, theo thể lệ bốc thăm do Malaysia đưa ra, hai đội hạt giống của SEA Games 29 sẽ là Thái Lan và Myanmar. Sau khi chọn ra 4 đội ở mỗi bảng, Malaysia sẽ được quyền chọn bảng đấu nào họ thích.

Malaysia quy định kỳ quặc, Việt Nam có thể gặp khó ở ao làng SEA Games - Ảnh 1.

Hai đội còn lại sẽ phải tự động dồn vào bảng đấu còn lại và như thế, Malaysia hoàn toàn có quyền chọn vào bảng đấu có 5 đội để chỉ phải thi đấu 4 trận nhằm tiết kiệm sức lực, hạn chế chấn thương. Nước chủ nhà SEA Games 29 cũng có thể lựa chọn bảng đấu nhẹ nhất.

Quy định này, nếu đúng là sự thật, có thể sẽ đẩy đội U22 Việt Nam vào thế khó. Thầy trò HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu mạnh gồm Thái Lan, Singapore, Indonesia chẳng hạn và có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Malaysia quy định kỳ quặc, Việt Nam có thể gặp khó ở ao làng SEA Games - Ảnh 2.

Ở SEA Games 28 cách đây 2 năm, U22 Việt Nam vào tới bán kết và bị Myanmar loại sau thất bại 1-2. Ở trận tranh huy chương đồng, thầy trò HLV Miura có chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Indonesia. Thái Lan vô địch SEA Games 28 sau chiến thắng 3-0 trước Myanmar trong trận chung kết.

Với tính chất như một "hội làng", nước chủ nhà được chọn môn thi đấu, công tác điều hành trọng tài…, SEA Games nhiều năm nay bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí có những ý kiến cho rằng nên dẹp bỏ cái sân chơi được xem là danh giá nhất Đông Nam Á.