Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất?

DUONG NAM, Theo Helino 07:43 07/12/2018

Những sao nhí cùng tuổi luôn trở thành đối tượng được công chúng đặt lên bàn cân so sánh.

Dư luận rất quan tâm tới sự lột xác ngoại hình của các sao nhí một thời, đặc biệt là các cặp sao nhí cùng tuổi. Do sự tương đồng về mặt tuổi tác, họ dễ dàng bị đặt lên bàn cân so sánh. Thậm chí, có không ít trường hợp vô tình đã trở thành "đối thủ" của nhau trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Kim So Hyun - Kim Yoo Jung (cùng sinh năm 1999)

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 1.

Cả Kim Yoo Jung và Kim So Hyun đều đóng phim từ khi còn rất nhỏ. Vậy nhưng, hai người họ chỉ bắt đầu bị đặt lên bàn cân so sánh kể từ khi cùng tham gia bộ phim "Mặt trăng ôm mặt trời". Trong quá khứ, cặp mỹ nhân sở hữu nhan sắc chênh lệch nhau rõ rệt

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 2.

Khi còn bé, Kim Yoo Jung đã sở hữu vẻ ngoài của một thiên thần nhí, còn Kim So Hyun bị đánh giá là kém sắc hơn hẳn. Trong bài phỏng vấn với tạp chí NYLON hồi năm 2016, Kim So Hyun chia sẻ thật lòng rằng, hồi nhỏ cô bé chưa từng được ai khen xinh

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 3.
Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 4.

Cả hai tiểu mỹ nhân họ Kim đều dậy thì thành công song công chúng đặc biệt ấn tượng với màn lột xác của Kim So Hyun. Từ một cô vịt con kém sắc, nữ diễn viên đã trở thành mỹ nhân thế hệ mới được hàng triệu chàng trai mến mộ

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 5.
Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 6.

Ở thời điểm hiện tại, Kim So Hyun - Kim Yoo Jung sở hữu nhan sắc một chín một mười, khiến khán giả điên đầu không thể chọn lựa được ai mới là người nổi bật hơn. Bên cạnh đó, cả hai cùng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, từng bước thoát ra khỏi hình tượng sao nhí

Lee Hyun Woo - Yoo Seung Ho (cùng sinh năm 1993)

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 7.
Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 8.

Giống như Kim Yoo Jung - Kim So Hyun, Lee Hyun Woo - Yoo Seung Ho luôn được khán giả đặt lên bàn cân so sánh. Lee Hyun Woo - Yoo Seung Ho cũng rất có duyên với nhau khi từng hợp tác trong không ít tác phẩm từ nhỏ tới lớn. Ngày bé, cả hai nam diễn viên đều được khen là vô cùng đáng yêu

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 9.
Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 10.

Lớn lên, hai sao nhí một thời đều có màn dậy thì thành công. Bên cạnh đó, họ đều gặt hái được không ít thành công trong sự nghiệp. Nếu Yoo Seung Ho tạo được dấu ấn đẹp trong lòng công chúng ở mảng phim truyền hình thì Lee Hyun Woo gây chú ý trên mặt trận điện ảnh

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 11.

Cả hai chàng trai đều có sức hút riêng. Yoo Seung Ho ngày càng chững chạc, nam tính còn Lee Hyun Woo ghi điểm với gương mặt "cute lạc lối"

Jung Da Bin - Kim Hyun Soo (cùng sinh năm 2000)

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 12.
Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 13.

Jung Da Bin (bên trái) từng đảm nhận vai diễn nhí trong nhiều bộ phim ăn khách như "She Was Pretty", "Iljimae", "Miss Ripley"…, Kim Hyun Soo cũng không kém cạnh khi từng góp mặt trong "Vì sao đưa anh tới", "Good Doctor"… Trong quá khứ, Jung Da Bin sở hữu vẻ ngoài nổi trội hơn hẳn so với Kim Hyun Soo

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 14.
Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 15.

Hai diễn viên nhí một thời đều có màn dậy thì thành công. Hiện nay, họ đã trở thành những mỹ nhân với vẻ ngoài ngọt ngào. Kim Hyun Soo hiện tại không hề kém cạnh cô bạn đồng nghiệp về nhan sắc, vậy nhưng hai cô nàng vẫn đang loay hoay tìm tác phẩm giúp bản thân thoát ra khỏi hình tượng sao nhí một thời

Ngô Lỗi - Trương Dật Kiệt (cùng sinh năm 1999)

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 16.

Ngô Lỗi - Trương Dật Kiệt đều từng là những diễn viên nhí quen mặt với khán giả của dòng phim Hoa ngữ. Ngô Lỗi được chú ý qua các vai diễn nhí trong "Phong thần bảng", "Tân thần điêu đại hiệp"…, còn Trương Dật Kiệt từng góp mặt trong "Hiên viên kiếm", "Cổ kiếm kỳ đàm"… Ngay từ nhỏ, cặp diễn viên đã ra dáng soái ca nhí

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 17.
Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 18.

Cả hai nghệ sĩ trẻ đều có màn dậy thì thành công nhưng ở thời điểm hiện tại, danh tiếng của Ngô Lỗi lại vượt trội so với người đồng nghiệp. Một năm trở lại đây, Ngô Lỗi bắt đầu được các nhà sản xuất tin tưởng giao cho vai chính. Trong bảng xếp hạng về sức ảnh hưởng thương nghiệp của các nghệ sĩ Hoa ngữ được công bố mới đây, anh chàng còn được xếp thứ 8 trong danh sách

Lý Lan Địch - Lâm Diệu Khả (cùng sinh năm 1999)

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 19.

Lý Lan Địch (bên trái) đóng phim từ năm 10 tuổi, còn Lâm Diệu Khả nổi tiếng khắp thế giới sau khi được chọn hát ca khúc chính tại lễ khai mạc Olympic 2008. Sau đó, cô liên tục đảm nhận vai diễn nhí trong nhiều tác phẩm truyền hình. Hồi nhỏ, Lý Lan Địch - Lâm Diệu Khả đều ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhờ vẻ đáng yêu như thiên thần

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 20.

Lý Lan Địch (bên trái) càng lớn càng xinh, hớp hồn khán giả với nụ cười ngọt ngào. Trong khi đó, ngoại hình của Lâm Diệu Khả lại gây nhiều tranh cãi trong vài năm trở lại đây. Trong không ít lần lộ diện, thiên thần Olympic bị chê là béo, xuống sắc

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 21.

Hiện tại, Lý Lan Địch dần trở thành nàng thơ mới của Cbiz còn Lâm Diệu Khả ngày càng xuống dốc sau loạt tai tiếng trong quá khứ. Thiên thần Olympic bị khán giả hắt hủi, mất hút khỏi các hoạt động nghệ thuật trong vài năm trở lại đây. Nhan sắc hiện tại của cô kém hơn so với hồi nhỏ, không có nét xuất chúng

Tưởng Y Y - Lục Tử Nghệ (cùng sinh năm 2001)

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 22.

Tưởng Y Y (bên trái) đóng phim từ năm 6 tuổi còn Lục Tử Nghệ có vai diễn đầu tiên khi mới 4 tuổi. Khi còn nhỏ, vẻ ngoài của Lục Tử Nghệ được đánh giá cao hơn và cô bé cũng được nhiều người biết tới hơn

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 23.

Nhưng khi lớn lên, Tưởng Y Y (bên trái) dậy thì thành công, ngày càng trở nên xinh đẹp còn Lục Tử Nghệ lại khiến công chúng ngỡ ngàng khi "lao dốc" nhan sắc khó tin. Khi tham gia "Hoa thiên cốt", Lục Tử Nghệ đã khác trước quá nhiều khiến khán giả không thể nhận ra

Màn dậy thì của các sao nhí châu Á một thời cùng tuổi: Ai là người khiến fan thất vọng nhất? - Ảnh 24.

Hiện nay, Tưởng Y Y đã bắt đầu được nhận vai chính, đang dần thoát khỏi hình tượng diễn viên nhí. Trong khi đó, Lục Tử Nghệ dần mất hút khỏi showbiz trong vài năm trở lại đây. Nhiều thông tin cho hay, sao nhí một thời này hiện đang du học. Ngoại hình hiện nay của Lục Tử Nghệ được nhận xét là khá khẩm hơn so với hồi "Hoa thiên cốt" nhưng vẫn không có khí chất của một diễn viên