Mắt mí lót chưa bao giờ là điều Rosé (Black Pink) lo ngại vì cô luôn thủ sẵn 3 bí kíp này

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 23:01 09/08/2018

Không sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn như đại đa số các idol Kpop khác nhưng Rosé (Black Pink) vẫn luôn xinh đẹp là nhờ những bước makeup đặc biệt.

Có một sự thật là 80% các nghệ sĩ Hàn Quốc đều sở hữu mắt một mí hoặc mí lót tự nhiên và chứ không phải mắt hai mí như chúng ta vẫn thường nhìn thấy. Để có được đôi mắt to tròn như thế, phần lớn đều phải phẫu thuật thẩm mỹ hoặc ít nhiều là dùng các phương pháp kích mí tạm thời.

Tất nhiên, ngoài 80% những người này, thì số 20% còn lại vẫn tự tin với đôi mắt đậm chất Á Đông của mình, họ bỏ ngoài tai mấy lời dụ dỗ dao kéo và nhờ cậy đến công nghệ makeup để khắc phục đặc điểm này. Trong số đó, có giọng ca nội lực của Black Pink - Rosé.

1. Chọn phấn mắt sáng màu

Mắt mí lót chưa bao giờ là điều Rosé (Black Pink) lo ngại vì cô luôn thủ sẵn 3 bí kíp này - Ảnh 1.

Trang điểm mắt khói (smokey eyes) với layer những tone trầm hiện đang được nhiều idol áp dụng vì nó giúp họ trông sexy, cuốn hút hơn. Tuy nhiên, Rosé lại là một trong số ít, đi ngược với đám đông. Cô thường dùng các màu phấn sáng như cam đào, champange... nói chung là những tông khá sáng. Đây là mẹo makeup cho các cô mí lót, cách này giúp mắt họ trông có thần hơn, không lờ đờ thiếu sức sống mà chẳng cần dùng thêm miếng dán kích mí.

Ngoài việc tán phấn lên khắp bầu mắt, để ý bạn sẽ thấy Rosé còn phủ nhẹ một lớp phấn mix chút nhũ nhẹ ở bọng mắt dưới, giúp mắt trông to tròn hơn. Tất nhiên, khi nào cần makeup tự nhiên thì cô sẽ bỏ qua bước nhỏ này.

2. Kẻ eyeliner dài và chúc xuống ở phía đuôi mắt

Mắt mí lót chưa bao giờ là điều Rosé (Black Pink) lo ngại vì cô luôn thủ sẵn 3 bí kíp này - Ảnh 3.

Một tip khác được Rosé áp dụng triệt để trong cách trang điểm mắt là hạn chế kẻ mắt mèo hoặc eyeliner quá sắc, nó sẽ khiến mắt cô thêm phần sắc và không gây được thiện cảm với người đối diện. Cách Rosé chọn là kẻ một đường dài, tương đối mảnh, phần đuôi sẽ không hất cao mà sẽ chúc xuống. Nhờ đó, tạo hiệu ứng mắt mở to tròn hơn.

Eyeliner màu đen đậm sẽ lý tưởng hơn hẳn eyeliner màu nâu hoặc xám trong trường hợp này, bạn lưu ý nhé.

3. Chọn mi giả tự nhiên, không quá dày mà chú trọng vào độ dài

Mắt mí lót chưa bao giờ là điều Rosé (Black Pink) lo ngại vì cô luôn thủ sẵn 3 bí kíp này - Ảnh 5.

Dán mi giả là cách người ta dùng để giúp mắt mở to tròn, trông có độ sâu và đa chiều hơn. Nhất là những người có mí lót thì cách này càng có hiệu quả rõ rệt. Nhưng bạn có để ý rằng, Rosé rất thông minh, cô không bao giờ dùng mi giả quá dày, khiến mắt nặng nề mà thay vào đó là dùng loại mi siêu dài, mảnh, tơ như mi thật. Nếu không nhìn kĩ, chắc ai cũng nghĩ đó là lông mi Rosé chứ không phải cô đang dán mi giả.

Tổng hợp