Máy bay lao vào núi ở Iran, 11 người chết

Phạm Nghĩa, Theo Người lao động 08:44 12/03/2018

Một chiếc máy bay từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đến Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi ở Iran, giết chết 11 người trên khoang hôm 11-3.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin chiếc máy bay (tư nhân) đã đâm vào một ngọn núi gần TP Shahr-e Kord - cách thủ đô Tehran khoảng 370 km về phía Nam – trong điều kiện thời tiết xấu và bốc cháy.

Phát ngôn viên Tổ chức Quản lý Tình huống Khẩn cấp Iran Mojtaba Khaledi cho biết khi người dân địa phương tới hiện trường nằm ở dãy núi Zagros, họ nhìn thấy những thi thể cháy đen và không còn ai sống sót.

Theo lời nhân chứng, ngọn lửa bùng lên từ động cơ trước khi máy bay đâm vào núi. Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran thông báo máy bay chở 8 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay lao vào núi ở Iran, 11 người chết - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ hiện trường rơi máy bay. Ảnh: Twitter

Chiếc máy bay cất cánh vào chiều 11-3, dự kiến tới TP Istanbul – Thổ Nhĩ Kỳ. Sau 1 giờ kể từ khi xuất phát, nó nhanh chóng đạt độ cao cần thiết nhưng đột ngột hạ độ cao trong vòng vài phút rồi biến mất khỏi màn hình radar, trang web theo dõi an toàn bay FlightRadar24 cho biết.

Cục Quản lý Hàng không Dân dụng UAE xác nhận máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế Sharjah. Trong khi đó, hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng máy bay gặp nạn là một chiếc Bombardier CL604, số đuôi TC-TRB. Bộ Giao thông vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho hay nó thuộc về một công ty có tên là Basaran Holding. Trên trang web của công ty, Basaran Investment Holding hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, tài chính, năng lượng, xây dựng và du lịch.

Mina Basaran, con gái 28 tuổi của chủ tịch Basaran, cách đây 3 ngày đã đăng tải một số bức ảnh cho thấy dường như cô tham gia một bữa tiệc ở Dubai lên mạng xã hội Instagram. Trong số đó có một bức ảnh chụp chiếc máy bay nói trên.

Vụ việc xảy ra chưa đầy 1 tháng sau khi một chiếc ATR-72 hai động cơ bị rơi ở miền Nam Iran, giết chết 65 người trên khoang.

 (Theo The AP)