Mẹ đẻ mổ, bé gái bị dao rạch một vết dài ngay gần mắt

Chi Mai, Theo Thời Đại 17:02 19/07/2017

Theo ước tính, cứ trong 100 ca sinh đẻ thì có 2 bé lại thương tích bởi dao mổ.

Chỉ vì một chút sơ sảy trong lúc ca sinh đẻ nên bé gái Karmen, người Anh đã phải mang trên đầu một vết sẹo dài đến suốt cuộc đời. Được biết, do lỡ tay, bác sĩ đã rạch dao trúng mặt bé trong khi mổ đẻ cho mẹ bé vào ngày 16/6 vừa qua.

Mẹ đẻ mổ, bé gái bị dao rạch một vết dài ngay gần mắt - Ảnh 1.

Vết rách trên đầu bé Karmen do dao mổ gây ra.

Cô Emma Edwards, mẹ của bé Karmen bị vỡ ối vào khoảng 3h sáng ngày hôm đó. Khi tới bệnh viện là lúc 8h sáng. Do bác sĩ chẩn đoán cân nặng của Karmen lớn nên cô Emma sẽ phải sinh mổ. Mọi việc vẫn ổn cho tới khi các bác sĩ tiến hành mổ đưa bé gái ra khỏi bụng sản phụ 21 tuổi này.

Ngay lập tức, bé gái đã được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt để sơ cứu vết thương ngay lập tức. Nhưng do phải chờ đợi một chuyên gia từ thành phố Aberdeen bay tới phẫu thuật. Vì vậy, cho tới sáng hôm sau, vết rách trên đầu bé Karmen mới được khâu lại.

Sau sự cố không mong muốn này, cô Emma đã rất hoảng sợ. Hơn thế, các bác sĩ của bệnh viện nơi cô đẻ mổ cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Cô mong muốn Sở Y tế Quốc Dân sẽ bắt tay điều tra sơ suất này để đưa ra lời lý giải thích đáng nhất.

Mẹ đẻ mổ, bé gái bị dao rạch một vết dài ngay gần mắt - Ảnh 2.

Các bác sĩ phải cạo bớt tóc của bé gái đi trong quá trình cấp cứu vết rách trên đầu.

Mẹ đẻ mổ, bé gái bị dao rạch một vết dài ngay gần mắt - Ảnh 3.

Vết rách đã trở thành vết sẹo kéo dài 4cm.

Mẹ đẻ mổ, bé gái bị dao rạch một vết dài ngay gần mắt - Ảnh 4.

Nó nằm ở vị trí giữa mắt và tai trái.

(Nguồn: D.M)