Phút thứ 10, Messi cúi xuống lấy từ trong vớ ra một viên thuốc rồi đưa vào miệng nhai. Phải đến khi trận đấu kết thúc, các báo Tây Ban Nha mới đưa ra lời giải đáp.
Theo đó, Messi đã ăn một viên thuốc Glucose, giúp điều trị chứng thiếu hụt đường và dịch. Thuốc này không nằm trong danh sách chất cấm.
Ngoài ra, thuốc này còn có tác dụng kiểm soát chứng buồn nôn mà Messi thường gặp phải ở phần đầu hoặc phần cuối trận đấu trong nhiều năm trở lại đây.
Đây là lần hiếm hoi Messi dùng thuốc bổ sung khi đang thi đấu. Có lẽ khi đã bước sang tuổi 30 và phải chinh chiến liên tục, Messi cần những thực phẩm để hỗ trợ.
Phút 61, Messi ghi bàn vào lưới Olympiakos, bàn thắng thứ 100 của anh tại Cúp châu Âu. Qua đó Barca cũng giành chiến thắng chung cuộc 3-1, dù Gerard Pique nhận thẻ đỏ.
Messi và Barca đang thể hiện phong độ cao tại La Liga lẫn đấu trường Champions League, trái ngược với kình địch Real Madrid có dấu hiệu khủng hoảng sau hai năm liền đăng quang Champions League.