Mới lên sóng, poster phim "Thư Ký Kim" đã bị tố là hàng đạo nhái

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 13:09 07/06/2018

Trước sự "trùng hợp" tới 90% này, nhà sản xuất của "Thư Ký Kim" sẽ nói gì?

Vừa lên sóng tập 1 chưa được bao lâu, What's Wrong with Secretary Kim (Thư Ký Kim Sao Thế?) đã vướng phải tranh cãi đầu tiên xoay quanh poster phim. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim đã đạo nhái một tấm họa báo được đăng tải trong tạp chí Glamour số tháng Hai năm 2008. Hình ảnh của Glamour có sự xuất hiện của tài tử Ryan Reynolds và giống với poster của Thư Ký Kim từ bối cảnh bậc thang, trang phục của hai nhân vật chính và "đạo cụ" là kẹo bông gòn màu hồng.

"Thư Ký Kim" đang gây tranh cãi vì poster của mình.

Sáng 7/6, đại diện nhà sản xuất Thư Ký Kim đã lên tiếng về nghi án đạo nhái. Người này cho biết poster kẹo bông gòn không phải là poster chính của phim mà chỉ được thiết kế nhằm mục đích sử dụng quảng bá online. Về sự tương đồng giữa hai hình ảnh, nhà sản xuất giải thích họ có tham khảo tấm họa báo như một cách để "tribute" bản gốc chứ không phải đạo nhái. Mặc dù phủ nhận cáo buộc, tổ chế tác nói rằng họ "sẽ chú ý hơn trong tương lai". Tuy nhiên, nhiều khán giả cảm thấy không hài lòng với phát ngôn của đại diện bộ phim. Họ cho rằng sự "trùng hợp" giữa hai hình ảnh là quá rõ ràng và cần có một lời xin lỗi về vụ việc từ phía tổ chế tác.

Trong quá khứ, từng có không ít phim Hàn có poster "tham khảo" các tác phẩm kinh điển của nước ngoài:

Mới lên sóng, poster phim Thư Ký Kim đã bị tố là hàng đạo nhái - Ảnh 2.

Phim truyền hình "Spy" có poster giống với "Léon".

Mới lên sóng, poster phim Thư Ký Kim đã bị tố là hàng đạo nhái - Ảnh 3.

"Eastern Promises" và "Tazza" của SBS.

Mới lên sóng, poster phim Thư Ký Kim đã bị tố là hàng đạo nhái - Ảnh 4.

"White Night" và đồng hương "Cô Dâu Mặt Trời".

Trong khi đó, What's Wrong with Secretary Kim hiện đang lên sóng vào thứ Tư - thứ Năm hàng tuần trên đài tvN.