Một cặp song thai xoắn dây rốn nguy hiểm được cứu sống

Hoàng Lê, Theo Trí Thức Trẻ 21:27 23/06/2017

Cặp song thai bị xoắn dây rốn, lại chỉ có 1 bánh nhau, một buồng ối, nguy cơ mất tim thai có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Ngày 23-6, BV Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết, nơi đây đã phẫu thuật lấy thai thành công, cứu sống một trường hợp sản phụ mang song thai xoắn dây rốn rất nguy kịch.

Sản phụ tên L.A.B.N, 32 tuổi (ngụ xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) được phát hiện mang song thai xoắn dây rốn hiếm gặp khi nhập viện. Tình trạng này cộng với việc sản phụ chỉ có 1 bánh nhau, 1 buồng ối khiến nguy cơ mất tim thai có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Ngoài ra, sản phụ còn có nguy cơ băng huyết sau sinh.

Xác định tình trạng nguy hiểm này, các BS trong ekip trực đêm 20-6 đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật căng thẳng đã thành công với sự chào đời của 2 bé gái xinh xắn, có cân nặng lần lượt là 2.400g và 1.900g.

Một cặp song thai xoắn dây rốn nguy hiểm được cứu sống - Ảnh 1.

Cặp song thai xoắn dây rốn hiếm gặp được mổ bắt thành công.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của mẹ và 2 bé ổn định, bé có phản xạ bú tốt. Gia đình và 2 bé đều đang được thực hiện phương pháp Kangaroo (tiếp xúc da kề da) với cha và mẹ tại khoa Nhi - Sơ sinh của bệnh viện.

Một cặp song thai xoắn dây rốn nguy hiểm được cứu sống - Ảnh 2.

Cha mẹ thực hiện biện pháp da kề da cho hai bé gái.

BS. CKII. Nguyễn Thụy Thúy Ái, người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết, đây là một trường hợp thai kì nguy cơ cao cho cả mẹ và con do sản phụ bị thiếu máu, mang song thai/con so và chỉ có 1 bánh nhau, 1 buồng ối. Trường hợp bệnh lý nặng thai kỳ với nhiều vấn đề như vậy là hiếm gặp.

"Vì vậy, các sản phụ nên đăng ký khám thai và theo dõi thai định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa. Khi có dấu hiệu bất thường, sản phụ cần nhập viện sớm để có thể phát hiện các nguy cơ và xử trí kịp thời" – BS Ái chia sẻ.

Sau khi trải qua quá trình vượt cạn đầy cam go, sản phụ N. cũng đã khỏe lại. Chị chia sẻ:

"Vì đây là con đầu lòng của vợ chồng tôi nên tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi 2 bé được chào đời khỏe mạnh. Tôi gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh đang công tác tại bệnh viện đã tận tình chăm sóc và điều trị trong suốt quá trình mang thai".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày