Một năm sau ngày mất, giải Chuông Vàng 2018 tưởng nhớ nam diễn viên quá cố Kim Joo Hyuk

Yang, Theo Trí Thức Trẻ 23:25 22/10/2018

Giải thưởng Chuông Vàng 2018 đã gọi tên cố diễn viên Kim Joo Hyuk ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Vinh danh Đặc biệt.

Tối 22/10, giải thưởng điện ảnh Chuông Vàng lần thứ 55 đã được tổ chức tại Đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc với sự tham gia của khá đông khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng. Sự kiện năm nay cũng gần với kỷ niệm một năm ngày mất của nam diễn viên Kim Joo Hyuk, người đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô ngày 30/10/2017. Tại lễ trao giải, tài tử quá cố đã được xướng tên ở hai hạng mục, đó là Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim điện ảnh cuối cùng của anh - Believer - và giải thưởng Vinh danh Đặc biệt.


Một năm sau ngày mất, giải Chuông Vàng 2018 tưởng nhớ nam diễn viên quá cố Kim Joo Hyuk - Ảnh 1.

Cố diễn viên Kim Joo Hyuk.

Một năm sau ngày mất, giải Chuông Vàng 2018 tưởng nhớ nam diễn viên quá cố Kim Joo Hyuk - Ảnh 2.

Kim Joo Hyuk trong "Believer".

Bên cạnh việc tưởng nhớ nam diễn viên Kim Joo Hyuk, điểm nhấn của Chuông Vàng 2018 còn nằm ở những giải thưởng mà các tác phẩm điện ảnh đáng chú ý nhất suốt một năm qua giành được. Các chiến thắng gần như được chia đều cho các phim (mỗi phim 1 - 3 giải), nổi bật trong số đó là The Fortress, The Spy Gone North, 1987: When the Day Comes, Believer, Microhabitat,...


Một năm sau ngày mất, giải Chuông Vàng 2018 tưởng nhớ nam diễn viên quá cố Kim Joo Hyuk - Ảnh 3.

"Burning" thắng giải Bộ phim xuất sắc nhất.

Danh hiệu Ảnh đế gây bất ngờ khi được trao cho cả hai ngôi sao của The Spy Gone North là Lee Sung Min và Hwang Jung Min. Trong khi đó, giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Jang Joon Hwan của 1987, một tác phẩm được đánh giá rất cao của điện ảnh Hàn năm 2017. Hạng mục Bộ phim xuất sắc nhất gọi tên Burning. Đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Chang Dong từng để lại ấn tượng đậm nét tại LHP Cannes hồi tháng Năm vừa qua và gần đây đã được chọn là đại diện Hàn Quốc tranh đề cử tại Oscars 2019.


Danh sách thắng giải Chuông Vàng 2018

Bộ phim xuất sắc nhất: Burning

Vinh danh Đặc biệt: Cố diễn viên Kim Joo Hyuk

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Joon Hwan (1987: When the Day Comes)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Sung Min, Hwang Jung Min (The Spy Gone North)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Na Moon Hee (I Can Speak)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Cố diễn viên Kim Joo Hyuk (Believer)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Jin Seo Yeon (Believer)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Jeon Go Woon (Microhabitat)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Ga Sub (The Seeds of Violence)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Da Mi (The Witch: Part 1. The Subversion)

Ngôi sao Ngân hàng Woori: Seolhyun

Kỹ thuật xuất sắc nhất: Jin Jong Hyun (Along with the Gods: The Last 49 Days)

Quay phim xuất sắc nhất: Kim Ji Young (The Fortress)

Kế hoạch xuất sắc nhất: Lee Woo Jung (1987: When the Day Comes)

Ánh sáng xuất sắc nhất: Jo Kyu Young (The Fortress)

Biên tập xuất sắc nhất: Kim Hyung Joo, Yang Dong Yeop (Gonjiam: Haunted Asylum)

Âm nhạc xuất sắc nhất: Ryuichi Sakamoto (The Fortress)

Kịch bản xuất sắc nhất: Jeon Go Woon (Microhabitat)

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Park Il Hyun (The Spy Gone North)

Phục trang xuất sắc nhất: Jo Sang Kyung (Illang: The Wolf Brigade)