Một số lưu ý về sức khỏe khi du lịch thế giới giữa ngày hè nắng nóng

Hồng Nhung, Theo Tổ Quốc 19:55 20/07/2023

Theo hãng CNN, nhiệt độ "nóng như thiêu đốt" đã ảnh hưởng đến sức khỏe của du khách ở một số điểm đến nổi tiếng nhất thế giới.

Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng

Một số điểm đến ở Mỹ, châu Âu và châu Á đều bị ảnh hưởng đáng kể do nhiệt độ toàn cầu tăng cao trong thời gian qua.

Một số lưu ý về sức khỏe khi du lịch thế giới giữa ngày hè nắng nóng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: The New York Times

Tại Mỹ, nhiệt độ ở Thung lũng Chết - nằm giữa bang California và Nevada - được ví như nơi nóng nhất trên Trái đất lên tới 53,3 độ C. Du khách ở hai bang Texas và Florida cũng phải đối mặt với thời tiết đặc biệt nóng trong những tuần gần đây.

Tại châu Âu, các quan chức ở các nước như Italy và Pháp đã đưa ra các cảnh báo về sức khỏe do thời tiết khắc nghiệt. Bộ Y tế Italy đã ban hành cảnh báo thời tiết màu đỏ, báo hiệu mối đe dọa sức khỏe tiềm ẩn đối với những người tiếp xúc với nắng nóng tại ít nhất 23 thành phố khi nhiệt độ vào ngày 19/7 lên tới 44 độ C ở Sardinia và ở Rome.

Nắng nóng cũng gia tăng ở Tây Ban Nha, cảnh báo thời tiết khắc nghiệt ghi nhận tại điểm nghỉ mát nổi tiếng Mallorca với nhiệt độ lên tới 43 độ C.

Các kỷ lục về nhiệt độ toàn cầu đã liên tục tăng mạnh trong những tuần gần đây và điều này dường như sẽ tiếp tục diễn ra khi nhiệt độ tăng cao ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo số liệu sơ bộ của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), tháng 6 cũng chứng kiến nhiệt độ trung bình toàn cầu nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử và điều này tiếp tục kéo dài sang tháng 7.

Tổng thư ký WMO, Giáo sư Petteri Taalas cho biết thời tiết cực đoan đang tác động lớn đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, nền kinh tế, nông nghiệp, năng lượng và nguồn cung cấp nước.

"Điều này nhấn mạnh tính cấp bách của việc cắt giảm khí thải nhà kính càng nhanh càng tốt", Giáo sư Petteri Taalas nói.

Khuyến cáo giải nhiệt với du khách

Nếu du khách dự định du lịch giữa nắng nóng, cho dù là để giải trí hay công tác, thì rất có thể sẽ không được như kỳ vọng ban đầu. Ở những khu vực có nhiệt độ nóng như thiêu đốt, khách du lịch có thể gặp khó khăn khi tham quan và cần phải điều chỉnh hoặc cắt giảm hành trình. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn đối với những người mắc bệnh mãn tính hoặc thuộc nhóm có nguy cơ cao, chẳng hạn như người già và trẻ nhỏ. Điều quan trọng là phải hết sức chú ý đến lời khuyên về an toàn của chính quyền địa phương.

Hãy ra ngoài vào sáng sớm trước khi nhiệt độ bắt đầu tăng vào khoảng 11 giờ sáng. Mặc dù quan niệm thông thường cho rằng giữa trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, nhưng trên thực tế, sức nóng vẫn tiếp tục tăng cho đến đầu giờ tối và nhiệt độ vào buổi chiều ngột ngạt hơn nhiều so với buổi sáng.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đưa ra lời khuyên rửa tay, lý tưởng nhất là rửa cả mặt và cánh tay, bằng nước mát càng thường xuyên càng tốt. Chính quyền Italy cũng đang khuyên người dân nên dành ít nhất 3 giờ mỗi ngày trong môi trường có máy lạnh – vì vậy nếu đang tham quan, hãy tìm một bảo tàng, phòng trưng bày hoặc nhà hàng mát mẻ để trú ẩn.

Mặc quần áo rộng, nhẹ làm bằng vật liệu mát mẻ. Cũng không nên quên kem chống nắng và thoa lại nó thường xuyên. Và sử dụng quạt vì ngay cả một chiếc quạt cầm tay cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Ngoài ra, CDC cũng khuyên du khách nên uống nhiều nước hơn bình thường và đừng đợi cho đến khi cảm thấy khát mới uống. Khi đến giờ ăn, hãy ưu tiên thực phẩm chứa nhiều nước – rau sống và salad, hoặc trái cây như dưa hấu hoặc nho.

Rủi ro sức khỏe có khả năng rất nghiêm trọng nếu không thực hiện đầy đủ các khuyến nghị. Nhiệt độ quá cao có thể gây ra một số vấn đề y tế nghiêm trọng hoặc thậm chí dẫn đến tử vong. Gần 62.000 người được báo cáo là đã tử vong vì nắng nóng ở châu Âu trong năm 2022. Tại Mỹ, hơn 700 người chết vì nhiệt độ quá cao hàng năm.

Trong khi ở Mỹ, nhiều gia đình, khách sạn, nhà hàng và các tòa nhà công cộng được trang bị máy lạnh thì ở châu Âu, điều này ít phổ biến hơn. Một nghiên cứu năm 2018 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy chưa đến 10% hộ gia đình ở Châu Âu có điều hòa, con số quá thấp so với 90% ở Mỹ. Các tòa nhà ở châu Âu cũng thường cũ hơn so với các tòa nhà ở Mỹ và được xây dựng để giữ lại nguồn nhiệt, dẫn đến tình trạng khó chịu khi nhiệt độ tăng cao.

Theo dự báo thời tiết, trong khi châu Âu có thể sẽ ghi nhận nắng nóng tiếp tục kéo dài đến tháng Tám thì cơ quan thời tiết của Mỹ dự báo nắng nóng tiếp tục diễn ra ở khu vực trung nam và đông nam nước này cho đến cuối tháng 7.