Mourinho thừa nhận đã nói những thứ kinh khủng để giúp M.U ngược dòng

Trung Phạm, Theo Thể Thao & Văn Hóa 12:21 06/03/2018

HLV Jose Mourinho đã bước vào phòng thay đồ và khích các cầu thủ để Man United lội ngược dòng 3-2 trước Crystal Palace ở vòng 29 Premier League.

Sau khi bị Crystal Palace dẫn trước 2 bàn, Man United đã trở lại trong hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 nhờ bàn thắng ấn định của Nemanja Matic. Đây cũng là bàn đầu tiên của cầu thủ người Serbia ghi được trong màu áo Quỷ đỏ.

Với chiến thắng này, Man United đã lấy lại vị trí thứ 2 từ tay Liverpool. Kết quả này cũng mở ra một cuộc chạm trán hấp dẫn giữa 2 đối thủ truyền kiếp vào tuần tới.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho thừa nhận đã “sấy tóc” các cầu thủ trong thời gian nghỉ giữa hiệp.

“Tôi không thể nói với các bạn một nửa những gì tôi đã nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ bởi nó sẽ để lại rất nhiều tiếng bíp trên truyền  hình (để cắt bỏ những từ ngữ quá khích-  PV)”, Mourinho tiết lộ.

“Tôi đã dùng một số từ hơi mạnh để nói về thái độ của họ và cường độ của trận đấu”.

“Lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước 2 bàn với một đối thủ đang rất cần giành điểm là một cảm giác tuyệt vời”.

Mourinho thừa nhận đã nói những thứ kinh khủng để giúp M.U ngược dòng - Ảnh 2.

Mourinho đã dùng "máy sấy tóc" để giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần

Mặc dù hài lòng với kết quả vừa qua nhưng HLV Mourinho cũng nói rằng đội bóng của ông đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong 2 bàn thua đầu tiên. Sau đó, ông thừa nhận Quỷ đỏ đã lội ngược dòng thành công với một chút may mắn.

“Đó là một màn trở lại đáng chú ý, nhưng chúng tôi đã mắc sai lầm. Bàn thua đầu tiên thật tệ. Chúng tôi đã không gây áp lực và để đối thủ có nhiều khoảng trống”.

“Sang hiệp 2, chúng tôi mong đợi có thể gỡ hòa nhưng lại thủng lưới thêm một bàn ngớ ngẩn nữa. Nhưng rồi thái độ thi đấu, cường độ, chất lượng, sự năng động đã giúp chúng tôi trở lại”.

“Tôi hài lòng với những yếu tố này. Chúng tôi đã giữ được niềm tin và thay đổi. Các cầu thủ đã chấp nhận rủi ro và chúng tôi thừa nhận rằng mình đã gặp may mắn”, Mourinho nói thêm.

Bên kia chiến tuyến, HLV Roy Hodgson đã không thể giấu được sự thất vọng sau trận thua vừa qua.

“Cảm giác của tôi ư? Rất buồn. Tôi thấy một nhóm các cầu thủ đã cống hiến tất cả cho CLB, cho các đồng đội, họ chống lại tất cả những gì trên lý thuyết và cả tỷ lệ cược. Để rồi họ không có gì cả, tôi cảm thấy rất buồn cho họ”, Hodgson phát biểu.

“Tôi tự hào về màn trình diễn vừa qua. Tôi không thể chỉ trích bất kỳ cầu thủ hoặc cá nhân nào vì những nỗ lực mà họ đã cống hiến”.

“Tại thời điểm này, chúng tôi đang ở nhóm xuống hạng nhưng chưa xuống hạng. Chúng tôi cách vị trí an toàn 1 điểm và đang để mất điểm. Tôi không cần phải thuyết phục mọi người rằng đội bóng của tôi có chất lượng. Họ có tinh thần chiến đấu và quyết tâm to lớn”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày