Mr. Đàm, Tóc Tiên và các ca sĩ trẻ bày tỏ quan điểm thế nào trước phát ngôn "bỏ hát nếu không có hit"?

MIN - MON, Theo Trí Thức Trẻ 14:21 16/02/2019

Đàm Vĩnh Hưng, Tóc Tiên… đều bày tỏ quan điểm cá nhân trước phát ngôn “hát không có hit sẽ bỏ nghề” đang tạo nên nhiều luồng ý kiến tranh cãi trong làng nhạc Việt thời gian qua.

Phát ngôn "Hát không có hit sẽ bỏ nghề" đã là chủ đề không còn xa lạ trong làng nhạc Việt. Thế nhưng, những ngày đầu năm 2019, câu chuyện này lại một lần nữa sống dậy khi nam ca sĩ Dương Edward trả lời phỏng vấn cho biết muốn đấu lại Bolero để cân bằng nhạc Việt, khẳng định nếu MV mới không thành công sẽ bỏ hát. Mặc dù đây chỉ là quan điểm của Dương Edward hay một số ca sĩ trẻ khác, tuy nhiên vẫn tạo nên không ít tranh cãi trong công chúng cũng như Vpop. Vậy những người trong nghề cảm thấy thế nào về suy nghĩ này, hãy lắng nghe ý kiến của họ.

Đàm Vĩnh Hưng

Bày tỏ quan điểm về phát ngôn "hát không có hit sẽ bỏ nghề" của ca sĩ trẻ hiện nay, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng cần nhìn nhận theo nhiều hướng khác nhau để hiểu rõ hơn về vấn đề. "Theo tôi, khi họ phát ngôn như vậy, có thể đối với họ, đó là cả tâm huyết, là sự phán đoán chắc chắn thành công của sản phẩm. Đây cũng là áp lực họ tự tạo để cho bản thân thực hiện sản phẩm một cách chỉn chu nhất và cũng gây áp lực, gây chú ý cho chính người hâm mộ của họ tò mò xem sản phẩm như thế nào mà lại khiến nghệ sĩ phát biểu như vậy. Ngoài ra, đây cũng là sự tự đặt cược cho chính sự nghiệp của họ.

Tôi chỉ nhắn nhủ với các bạn rằng nên lựa chọn, cân nhắc kỹ càng ca khúc cũng như từ ngữ, câu chữ khi tuyên bố. Vì nếu sự việc không như mình muốn hoặc mình không thực hiện đúng điều mình từng nói thì khán giả sẽ nhắc mãi về sau. Giống như việc tuyên bố như vậy thì kết quả không như mong muốn cũng thực hiện cho đúng, vì nếu tuyên bố từ giã sân khấu nhưng vài hôm sau vì lí do này kia lại đi diễn lại. Điều này sẽ làm lời nói về sau của nghệ sĩ ấy mất "ép phê", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Mr. Đàm, Tóc Tiên và các ca sĩ trẻ bày tỏ quan điểm thế nào trước phát ngôn bỏ hát nếu không có hit? - Ảnh 1.

"Mỗi người đều có số phận riêng. Đã có rất nhiều người cố gắng rất nhiều, được đào tạo bài bản, làm việc chuyên nghiệp nhưng sự nghiệp vẫn ì ạch, ko thành công. Và ngược lại,.... Nói chung với nghề này cũng rất khó nói trước được điều gì. Với thời điểm hiện tại, người ta cũng có thể cải số bằng sự bền bỉ, yêu nghề, đam mê và lao động nghiêm túc hết mình, cùng với công nghệ lăng xê, kế hoạch truyền thông đúng đắn thì không quá khó để tìm một vị trí. Nhưng quan trọng, bạn phải có tài, yêu nghề, đam mê và sự kiên trì", nam ca sĩ nói thêm.

Tóc Tiên

Tham gia hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc nhiều năm nay, cũng từng có khoảng thời gian chật vật với nghề trước khi nhận những thành công như hiện tại, Tóc Tiên tỏ ra khá gay gắt khi bày tỏ quan điểm cá nhân về câu chuyện "bỏ hát nếu không có hit" này. 

Nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân: "Nói một cách công bằng nhé, ít có nghề nào kiếm tiền thuận lợi như nghề ca sĩ, dĩ nhiên bạn đang ở một level chấp nhận được. Cái giá phải trả chắc chắn áp lực, là đánh đổi, là thị phi. Nhưng thử nhìn xung quanh xem nào, ngoài phố có đứa trẻ còn lo lắng không mua nổi một ổ bánh mì cho bữa trưa, thì thôi bớt "hờn dỗi" như một em bé nha".

Mr. Đàm, Tóc Tiên và các ca sĩ trẻ bày tỏ quan điểm thế nào trước phát ngôn bỏ hát nếu không có hit? - Ảnh 2.

Tronie Ngô

Đã có thâm niên 7 năm hoạt động nghệ thuật, với Tronie, dù các sản phẩm âm nhạc anh ra mắt không tạo được tiếng vang quá lớn để đánh bật tên tuổi lên một vị thế mới, vậy nhưng, tất cả những điều đó đều chưa một lần khiến anh có suy nghĩ muốn bỏ cuộc. "Với Tronie trước hết phải xác định mình đang ở đâu và vị trí nào để phát triển điểm mạnh cũng như nghề nghiệp. Hit rất cần trong sự nghiệp nhưng không hit cũng chẳng đồng nghĩa không thể tồn tại được. Tronie sẽ tiếp tục ra bài đến khi nào có hit thôi", Tronie cho biết.

Mr. Đàm, Tóc Tiên và các ca sĩ trẻ bày tỏ quan điểm thế nào trước phát ngôn bỏ hát nếu không có hit? - Ảnh 3.

Kay Trần

Bắt đầu được đông đảo khán giả dồn sự chú ý qua ca khúc "Chuyện tình tôi" hồi tháng 9/2018, Kay Trần mau chóng khẳng định được tài năng âm nhạc qua các sản phẩm sau đó, cộng với cá tính tưng tửng, có duyên. Tuy nhiên, với nam ca sĩ, việc có trong tay một bản hit và nhận thêm nhiều tình cảm từ khán giả chỉ là bước khởi đầu cho  hành trình dài trước mắt, bởi trước đó, Kay Trần đã mất rất nhiều năm vật lộn chỉ vì không thể tìm được một bản hit để "đổi đời".

"Kay từng có khoảng thời gian chán nản về việc mình không có hit bởi lúc đó gặp nhiều khó khăn mà ca sĩ cần phải có bài mới được mời show, đi diễn để kiếm tiền. Kay từng tự trách bản thân có phải cố gắng chưa đủ hay không mà sản phẩm của mình không được yêu thích nhưng bỏ nghề thì chưa bao giờ nghĩ đến. Tuy nhiên, sau này trải qua nhiều nghề để mưu sinh Kay nhận ra ca hát là đam mê của bản thân. Hit là do duyên và thời điểm, thậm chí là chút may mắn với thời cuộc bởi vốn dĩ chẳng có 1 công thức tạo hit nào cả", Kay Trần chia sẻ.

Mr. Đàm, Tóc Tiên và các ca sĩ trẻ bày tỏ quan điểm thế nào trước phát ngôn bỏ hát nếu không có hit? - Ảnh 4.

Thay lời kết…

Khi bước chân vào thế giới nghệ thuật, khoác lên mình chiếc áo ngôi sao thì dù ở bất cứ lĩnh vực gì, điện ảnh hay âm nhạc… mỗi người nghệ sĩ đều vô hình mang thêm trách nhiệm lấy sản phẩm phục vụ khán giả, tạo dựng vị thế bản thân. 

Đối với giới người mẫu, danh tiếng được hình thành qua chỗ đứng trên sàn catwalk, là gương mặt xuất hiện ở các nhãn hàng quảng cáo. Đối với người diễn viên, đó là các vai diễn gây tiếng vang. Đối với ca sĩ, đó là bản hit, là sự đong đếm qua lượt view, số lượng người hâm mộ, thành tích đạt được ở các lễ trao giải, bảng xếp hạng. 

Vậy nhưng, vị trí chẳng thể nào là mãi mãi nếu bạn không nỗ lực, không cống hiến và thực sự tâm huyết với nó. Nếu bạn đã đi trên con đường của sự công bằng, mọi thành quả gặt hái đều là câu trả lời xứng đáng.