2 vấn đề cuối cùng mà HLV Park Hang Seo vẫn đang phải chạy đua với thời gian trước khi chính thức tham dự VCK U23 châu Á 2018 là thể lực và hàng phòng ngự.
HLV Park Hang-seo có đến ba điều ước ngay từ ngày đặt chân đến Việt Nam: Đội tuyển U-23 chơi tốt giải U-23 châu Á, Việt Nam lấy vé dự Olympic Tokyo và đội tuyển quốc gia lọt vào tốp 100 thế giới.
Có thể nói ông Park đã qua “màn chào hỏi” một cách tương đối thành công với khán giả, truyền thông và các nhà chuyên môn Việt Nam. So với người tiền nhiệm, ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra uyển chuyển hơn rất nhiều.
Kể từ ngày đầu tập trung U23 Việt Nam, chưa có buổi tập nào HLV Park Hang Seo có đầy đủ lực lượng bởi lý do chấn thương. Bên cạnh đó, bài toán cải thiện thể lực cho các cầu thủ cũng đang là vấn đề khó dành cho ông thầy người Hàn Quốc.
Đội tuyển Việt Nam lần đầu có đầy đủ quân số theo danh sách tập trung. Trong khi đó, chiến thuật của tân HLV trưởng Park Hang Seo khiến trung vệ Ngọc Thịnh chưa thể hình dung rõ ràng.