Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa?

Choupette, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 09/01/2018

Vào ngày trời rét đậm, rét hại, khi mũ nồi, mũ lưỡi trai hay mũ newsboy chẳng xi nhê gì trong khoản giữ ấm là lúc các nàng cần đến 2 món phụ kiện mới lạ và hay ho này.

Từ đầu mùa đông tới giờ, các tín đồ thời trang đã xúng xính diện rất nhiều loại mũ, từ mũ nồi - hot trend rình rang đi đâu cũng gặp cho đến mũ newsboy, mũ thuyền trưởng, v.v... Tuy nhiên, dù yêu thích những chiếc mũ này đến mấy, các nàng đều phải công nhận một điều rằng chúng chỉ được cái... đẹp, chỉ để làm cảnh mà thôi còn công dụng giữ ấm thì gần như bằng không. Vậy khi trời chuyển rét đậm, rét hại như thế này, đội mũ gì để vừa xinh lại vừa ấm đây?

Xin giới thiệu với các nàng chiếc mũ cute hết sức hiện đang được các tín đồ thời trang châu Á thi nhau lùng mua: mũ len phi công.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 1.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 2.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 3.

Mũ len phi công, chiếc mũ len vừa xinh vừa ấm áp tuyệt đối rất phù hợp để bạn chưng diện vào những ngày đại hàn.

Vẫn mang dáng dấp của mũ len quả dưa quen thuộc nhưng mũ len phi công có thêm hai chiếc "tai" dài hai bên giúp che kín tai và má người diện, nhờ đó mà hiệu quả giữ ấm được tăng lên hẳn. Với chiếc mũ này, bạn sẽ chẳng cần sắm thêm phụ kiện bịt tai nữa, khi diện đồ cũng đỡ lỉnh kỉnh hơn bao nhiêu. Về khoản xinh xắn, dễ thương thì có lẽ không cần bàn tới rồi, bạn đã thấy chiếc mũ len nào trông lạ lạ, hay hay và ngộ nghĩnh nhường này chưa?

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 4.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 5.

Khi diện mũ len phi công, bạn có thể để thả hai chiếc tai hoặc buộc dưới cằm. Trong đó cách thứ hai trông vừa "cute phô mai quê" vừa đảm bảo giữ ấm tuyệt đối cho tai. Dù khá dễ diện nhưng kiểu mũ này được đánh giá là hợp với những nàng đang để tóc mái hơn cả. Nếu bạn không để mái, hãy chuẩn bị tinh thần là diện mũ len phi công trông sẽ hơi ngố tàu một chút xíu. Bù lại, mũ len phi công rất dễ kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau, từ quần áo basic, sporty cho đến váy vóc yểu điệu.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 6.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 7.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 8.

Mũ len phi công rất dễ mix với các loại trang phục khác nhau.

Bên cạnh mũ len phi công, một món phụ kiện len khác cũng đang được con gái châu Á khá yêu thích đó là bịt tai quả bông. Chiếc bịt tai này cũng làm bằng len với thiết kế đơn giản trùm qua đỉnh đầu, che kín hai tai với dây buộc kèm quả bông. Đối với những cô nàng ngại đội mũ vì sợ làm hỏng tóc thì món phụ kiện này là lựa chọn tuyệt vời bởi nó vừa giữ ấm hiệu quả vừa không làm ảnh hưởng đến kiểu tóc.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 9.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 10.

Mũ len phi công và bịt tai quả bông - 2 món phụ kiện siêu xinh siêu ấm cho ngày đại hàn bạn đã có chưa? - Ảnh 11.

Các tín đồ thời trang Hàn Quốc đang rất yêu thích chiếc bịt tai quả bông và cực kỳ chăm chụp hình selfie với món phụ kiện này.