Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái

Hân Nguyễn - Văn Đức, Theo Tiền phong 14:45 28/03/2024

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Theo thông tin từ Phòng NN - PTNT huyện Mù Cang Chải, khoảng 9h hôm nay (28/3), trên địa bàn xảy ra mưa đá ở một số xã và thị trấn Mù Cang Chải. Trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút kèm dông lốc xuất hiện bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay.

Lượng mưa đá dày hạt, kích thước các viên đá đường kính trung bình 1,5 - 2 cm. Mưa đá làm đổ cây, tốc mái nhà dân, gãy đổ hoa màu.

Hiện các lực lượng chức năng của huyện Mù Cang Chải đang rà soát thiệt hại, hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 1.

Trận mưa đá bất thường xảy ra sáng 28/3 gây nhiều thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân.

Trong khi đó, theo thông tin từ UBND huyện Văn Chấn , vào khoảng 10h sáng nay trên địa bàn xã Suối Quyền, An Lương, Suối Giàng, Suối Bu, Nậm Búng, đã xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc mạnh, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản và hoa màu của nhân dân. Tại xã An Lương có 1 người bị thương.

Đến 10h30 cùng ngày, thành phố Yên Bái và nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa to; trời tối đen giữa ban ngày.

Theo dự báo, tình hình thời tiết đang có những diễn biến bất thường, Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Yên Bái đề nghị các thành viên và các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, mưa dông, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, đặc biệt là bố trí lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Một số hình ảnh mưa đá kèm dông lốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 2.

Trên địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn xảy ra mưa đá bất thường.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 3.

Mưa đá bất thường khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 4.

Hiện các lực lượng chức năng đang rà soát, thống kê thiệt hại để kịp thời khắc phục, hỗ trợ người dân.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 5.

Trong khi đó, mưa to kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn huyện Văn Chấn khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, cây cối gẫy đổ.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 6.
Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 7.
Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 8.

Tại TP Yên Bái, sáng cùng ngày cũng xảy ra mưa lớn bất thường kèm theo gió lốc.

Mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Mù Cang Chải, trời sập tối giữa ban ngày ở TP Yên Bái - Ảnh 9.

Để kịp thời ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, UBND tỉnh Yên Bái có Công văn yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh trên địa bàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày