Mỹ ra cảnh báo về bão Hilary

HẠNH PHÚC, Theo VOV 09:07 20/08/2023

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo đối với bão Hilary khi cơn bão này đang tiến về bán đảo Baja California của Mexico và có thể gây ra lũ lụt nghiêm trọng và đe doạ tính mạng đến người dân khu vực Tây Nam nước Mỹ.

Tính đến sáng 19/8, theo giờ địa phương, bão Hilary cách mũi phía nam của tiểu bang Baja California của Mexico khoảng 520km về phía Tây Nam, với sức gió duy trì tối đa khoảng 210km/h.

Mỹ ra cảnh báo về bão Hilary - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh bão Hilary. Ảnh: NBC

Cảnh báo bão nhiệt đới cũng có hiệu lực đối với hầu hết miền Nam California, bao gồm các quận San Diego, quận Cam và Los Angeles, cùng với đảo Catalina của California. Về mức độ rủi ro do lượng mưa lớn quá mức do bão gây ra, Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ cho biết lượng mưa lớn là nguyên nhân gây ra 83% tổng thiệt hại tài sản và 39% tổng số ca tử vong do lũ lụt.

Theo dự báo, các khu vực phía nam của hai bang California và Nevada có thể ngập từ 7-12 cm, thậm chí lũ lụt có thể ngập tới 25 cm./.