"Năm Ấy Hoa Nở": Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ

Qiu Qiu, Theo Trí Thức Trẻ 11:57 07/10/2017

Trong tập 70 - 71 của "Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn", kẻ thù của Châu Doanh đều lần lượt phải trả giá cho tội ác năm xưa của mình.

Phải nói rằng, theo dõi Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn mang đến rất nhiều sự ức chế cho khán giả. Lý do là vì, kẻ ác thì cứ mãi lộng hành còn người tốt thì cứ bị đày đoạ. Nhận thấy phim đã sắp kết thúc phát sóng, đến biên kịch cũng phải mau chóng giải quyết hết những "cái gai" trong mắt người xem ấy để bài học "ác giả, ác báo" sớm ứng nghiệm. Vậy nên trong tập 70 - 71 vừa qua, hai kẻ thù lớn nhất của Châu Doanh (Tôn Lệ) - Thẩm Tứ Hải và Đỗ Minh Lễ - đều đã phải chết vì tội lỗi năm xưa của mình.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 1.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 2.

Ban đầu, Đỗ Minh Lễ đổ hết mọi tội lỗi liên quan đến chuyện tiền trang Nhật Xương Hoà cho Triệu đại nhân. Nhưng không ngờ rằng, Triệu Bạch Thạch đã thu thập đầy đủ chứng cứ để tố ngược hắn. Thêm vào đó, do tình hình làm ăn của Cục dệt máy không khả quan, Đỗ Minh Lễ quyết định bán rẻ lô vải để lôi kéo người mua. Không ngờ rằng, Châu Doanh lại ra đòn lợi hại hơn, khiến các thương nhân buôn vải quyết không làm ăn với phía Đỗ Minh Lễ.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 3.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, Đỗ Minh Lễ đã có màn gặp gỡ Châu Doanh khi đang thương nhớ Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) tại tư gia cũ của người thương. Tại đây, Châu Doanh cũng lật bài ngửa với hắn về việc Đỗ Minh Lễ có liên quan đến cái chết của Ngô Sính năm xưa. Cô còn cho hắn biết thêm, mình chuẩn bị làm ăn với Vương Gia. Điều kiện tiên quyết đó là Vương Gia phải trừng trị kẻ thực sự hại chết chồng cô năm xưa. Đỗ Minh Lễ vội vàng quay về, gom góp của cải để chuẩn bị sang cầu xin sự bảo hộ từ Lý đại nhân - người đối đầu với Vương Gia.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 5.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 6.

Trước sự hy sinh của thuộc hạ Tra Khôn, Đỗ Minh Lễ may mắn thoát khỏi vòng vây của Triệu đại nhân và Văn tiên sinh. Hắn cầu cứu Trương tiên sinh nhưng chẳng ngờ rằng, ông ta lại rơi vào bẫy của Triệu Bạch Thạch. Vì ham hư vinh, Trương tiên sinh đã lừa Đỗ Minh Lễ, giúp người của Triệu đại nhân thành công vây bắt được hắn. Sau cùng, Đỗ Minh Lễ đã xuống tay giết Trương tiên sinh rồi tự kết liễu mạng sống của chính mình.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 7.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 8.

Ngoài cái chết của Ngô Sính, chuyện con trai cả Thẩm Nguyệt Sinh của nhà họ Thẩm bị giết hại ra sao trong quá khứ cũng được làm rõ. Người giết anh ta chính là Tra Khôn - thuộc hạ của Đỗ Minh Lễ. Biết được thông tin này, Thẩm Tứ Hải - cha của Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) - vô cùng đau lòng. Ông đã xuống tay hại chết người vô tội, lại liên kết với kẻ thù thực sự suốt bao lâu nay mà không biết.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 9.

Năm Ấy Hoa Nở: Kẻ thù chết hết, Tôn Lệ lo lắng cho Trần Hiểu nhưng chưa hội ngộ - Ảnh 10.

Sau cùng, Thẩm Tứ Hải cũng không thoát khỏi cái chết. Ông bị buộc tội liên kết với người Tây và phải bước lên pháp trường. Vợ của Thẩm Tứ Hải cũng treo cổ tự vẫn sau khi đưa xác ông ta về. Lúc này, Châu Doanh không khỏi lo lắng cho Thẩm Tinh Di bởi anh vẫn mất tăm mất tích. Đến cuối tập 71, nhị thiếu gia nhà họ Thẩm đã quay trở về. Nhưng lúc này, gia đình anh đã chẳng còn một ai.

Giới thiệu tập 72 - 73 của "Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn"

Tập 72 và 73 của bộ phim sẽ tiếp tục lên sóng vào tối nay - ngày 7/10 - trên đài Đông Phương và Giang Tô.