Nếu không muốn bị "gấu" dỗi vì chụp ảnh xấu thì tải app dạy chụp này ngay, học nhanh trong 3 nốt nhạc

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/02/2018

Cách sử dụng và làm quen với chụp ảnh rất nhanh và đơn giản, trên hết nó còn giúp cho bạn lấy lòng bạn gái ngay chứ.

Có lẽ đối với hầu như mọi cặp đôi, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn trai dĩ nhiên sẽ là... chụp những bức ảnh thật đẹp cho bạn gái của mình rồi. Không còn những ngày nhờ vả bạn bè, giờ thì chỉ cần gọi chàng "gấu" một câu là sẽ có ngay nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ đến phục vụ.

Tuy nhiên, nghe có vẻ dễ dàng nhưng không phải chàng trai nào cũng biết cách xoay xở chiếc smartphone cho đúng điệu để ra một kết quả mãn nguyện đâu. Nhiều khi còn nhận được cái nhìn hờn dỗi vì mãi mà không có bức ảnh nào ưng ý kia.

Thế thì hãy để ứng dụng cứu tinh này ra tay hỗ trợ kịp thời. Với tên gọi Frismo, đây là công cụ dành cho bất kỳ ai không quen với việc chụp ảnh đúng bố cục, tránh kết quả là một bức hình lộn xộn không ưng ý. Cách sử dụng rất dễ dàng thôi. 

Trước tiên, mở trình camera của ứng dụng và hướng vào nơi bạn sẽ chụp để căn chỉnh. Lưu ý là "người mẫu " của bạn chưa cần vào đứng luôn sẵn.

Sau đó nhấn nút số 2 từ trái sang:

Nếu không muốn bị gấu dỗi vì chụp ảnh xấu thì tải app dạy chụp này ngay, học nhanh trong 3 nốt nhạc - Ảnh 1.

Đây là bước mô phỏng vị trí người mẫu vào bối cảnh. Bạn có thể nhấn nút đó thêm lần nữa nếu có 2 người cần chụp. Hãy chọn vị trí mà bạn định để người được chụp đứng đó.

Nếu không muốn bị gấu dỗi vì chụp ảnh xấu thì tải app dạy chụp này ngay, học nhanh trong 3 nốt nhạc - Ảnh 2.

Chẳng hạn, muốn chụp ảnh mẫu cạnh góc phố, hãy đưa biểu tượng người ra đó để làm dấu.

Đấy là bước quan trọng nhất: Chọn bối cảnh và vị trí người được chụp. Từ giờ, hãy đi đến các chức năng hỗ trợ còn lại.

capture

Dòng điều hướng chức năng của ứng dụng.

Nút số 1: Bật hiển thị giao diện lưới 3x3 như đã quen thuộc với mọi người.

Nút số 2: (như đã hướng dẫn)

Nút số 3: Chỉ chọn sau cùng khi bạn đã sẵn sàng chụp, chuẩn bị hết mọi thứ rồi.

Nút số 4: Căn chỉnh cân bằng ngang và độ nghiêng.

Nút số 5: Đảo camera trước/sau.

Nếu không muốn bị gấu dỗi vì chụp ảnh xấu thì tải app dạy chụp này ngay, học nhanh trong 3 nốt nhạc - Ảnh 5.

Nếu để nghiêng máy, thanh căn chỉnh từ nút số 4 sẽ báo đỏ để bạn chỉnh lại.

Cuối cùng, khi đã tự tin xong xuôi hết, hãy nhấn nút số 3 ở giữa và thực hiện những bước cuối:

Nếu không muốn bị gấu dỗi vì chụp ảnh xấu thì tải app dạy chụp này ngay, học nhanh trong 3 nốt nhạc - Ảnh 6.

Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn xoay, căn lại góc máy bằng cách làm sao để chấm tròn trắng lọt vào đúng nơi cần đến.

Nếu không muốn bị gấu dỗi vì chụp ảnh xấu thì tải app dạy chụp này ngay, học nhanh trong 3 nốt nhạc - Ảnh 7.

Chờ bạn mẫu đứng vào biểu tượng đã xếp; sau đó nghiêng máy để giữ thẳng không rung theo điểm trắng, và chỉ cần nhấn chụp thôi.

Link tải về ứng dụng tại đây.