Ngân hàng tinh trùng Thượng Hải từ chối người hiến tặng có dấu hiệu rụng tóc hoặc béo phì

Long.J, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 08/06/2018

Ngoài ra, người hiến tinh trùng phải cao từ 1m65 trở lên.

Thứ tư vừa qua, Thượng Hải đã mở cửa ngân hàng tinh trùng thứ 2 tại Đại học Phúc Đán. Để trở thành một người hiến tinh trùng, phải đáp ứng được một số yêu cầu. Trong đó, ngân hàng tinh trùng "nói không" với những người đàn ông có dấu hiệu rụng tóc hoặc thừa cân, béo phì.

Ngoài ra, người hiến tặng phải là công dân Trung Quốc, chưa từng phạm pháp,có sức khỏe tốt, không có tiền sử mắc bệnh truyền nhiễm, có kế hoạch sinh sống hoặc làm việc ở Thượng Hải ít nhất 1 năm sau khi hiến tinh trùng. Cuối cùng, chiều cao cũng là yếu tố quyết định: Từ 1m65 trở lên.

Ngân hàng tinh trùng Thượng Hải từ chối người hiến tặng có dấu hiệu rụng tóc hoặc béo phì - Ảnh 1.

Theo Shine, ngân hàng tinh trùng tại Đại học Phúc Đán sẽ là nơi đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng các biện pháp sáng lọc di truyền cụ thể hơn để đánh giá chất lượng tinh trùng và xác định gen xấu. Điều này đảm bảo thế hệ tương lai sẽ giảm tỷ lệ bệnh tật cũng như những đặc điểm sinh học ngoài ý muốn.

Đại diện ngân hàng tinh trùng Đại học Phúc Đán tuyên bố công nghệ của họ có tiềm năng kinh ngạc để ngăn chặn sảy thai, dị tật bẩm sinh và các bệnh di truyền. Bằng cách đảm bảo tinh trùng chỉ mang gen tốt, ngân hàng này sẽ làm tăng cơ hội có con cũng như cuộc sống hạnh phúc cho các cặp đôi hiếm muộn.

Dù lợi ích của công nghệ gen là thành tựu đáng kinh ngạc của con người, điều này lại dấy lên tranh cãi về mặt đạo đức. Nhiều người lo sợ một xã hội "Orwellian" đầy viễn tưởng, nơi con người bị chọn lọc và thao túng ngay từ khi chưa được sinh ra.

Theo Shine