Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào "mắt xanh" của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường

W - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 15/04/2018

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018 là nơi sinh viên được giải đáp các thắc mắc liên quan đến ngành học cũng như các kỹ năng cần thiết để tìm hiểu về thị trường lao động qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng.

Ngày 14/4, Ngày hội việc làm Công nghệ 2018 đã diễn ra tại trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN. Ngày hội năm nay thu hút đông đảo sinh viên đã và đang theo học công nghệ tại các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018 là cơ hội để sinh viên có thể kết nối được với các doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tham gia tuyển dụng có khoảng 40 doanh nghiệp chuyên về CNTT, điện tử viễn thông, cơ học kỹ thuật và Vật lý.

Sự kiện này không chỉ là cơ hội cho các nhà tuyển dụng quảng bá và tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn là nơi sinh viên ĐH Công nghệ nói riêng và các sinh viên theo học công nghệ trên toàn TP Hà Nội nói chung được giải đáp các thắc mắc liên quan đến ngành học, cũng như các kỹ năng cần thiết để có thể lọt vào "mắt xanh" của các nhà tuyển dụng.

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 1.

Sinh viên được các nhà tuyển dụng săn đón và hướng dẫn nhiệt tình

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 2.

Nhiều trò chơi hấp dẫn được tổ chức để thu hút sinh viên

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 3.

BTC mong muốn các bạn sinh viên sử dụng cơ hội này một cách hiệu quả, tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân

Anh Nguyễn Ngọc Linh, bí thư đoàn trường ĐH Công nghệ cho biết: "Ngày hội việc làm là hoạt động được tổ chức thường niên với mong muốn tạo được cầu nối giữa sinh viên và các doanh nghiệp. Các bạn sinh viên hiện nay rất năng động, tuy nhiên, với xu thế hội nhập toàn cầu, sinh viên cần rèn luyện kỹ năng mềm thật tốt bên cạnh kiến thức từ nhà trường để sau này có thể tìm kiếm được những công việc phù hợp."

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Ngọc Linh, bí thư đoàn trường ĐH Công nghệ

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018 là dịp để sinh viên tìm hiểu về thị trường lao động qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn những nhu cầu của các nhà tuyển dụng, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai.

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 5.
Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 6.
Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 7.

Ngày hội còn diễn ra tọa đàm giữa các sinh viên với đại diện doanh nghiệp có tiếng nói trong lĩnh vực công nghệ

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 8.
Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 9.
Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 10.

Đây là năm thứ 5 ngày hội việc làm Công nghệ được tổ chức

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 11.

Ngày hội với hơn 40 gian hàng của các doanh nghiệp chuyên về công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, cơ học kỹ thuật và vật lý

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 12.
Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 13.

Đây là cơ hội rất tốt giúp hàng nghìn sinh viên tìm kiếm được việc làm và doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực của mình

Ngày hội việc làm Công nghệ 2018: Cơ hội để SV lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng khi còn ngồi trên ghế nhà trường - Ảnh 14.

Sinh viên được tư vấn, ứng tuyển và phỏng vấn ngay tại chỗ