Ngày tan rã sắp cận kề, fan bức xúc khi Wanna One dần trở thành “con ghẻ” của Mnet tại MAMA

Thúy Nga, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 15/12/2018

Wanna One là nhóm nhạc thường bị gán cho danh xưng là “con cưng Mnet”. Nhưng sau lễ trao giải MAMA 2018 fan của nhóm đùa với nhau rằng có khi đến “con ghẻ” cũng không bị đối xử tệ bằng.

Đêm trao giải cuối cùng diễn ra tại Hong Kong kết thúc khép lại chuỗi ba đêm trao giải MAMA 2018. Như thường lệ sau mỗi mùa MAMA lại có những tranh cãi nổ ra từ nhiều phía về nhiều vấn đề. Năm nay không chỉ có những tranh cãi về giải thưởng, fan còn bức xúc vì sự đối xử bất công rõ ràng của Mnet (đơn vị đứng ra tổ chức MAMA) với Wanna One (nhóm nhạc được chính Mnet tạo ra từ show truyền hình sống còn "Produce 101" mùa 2).

Wanna One là khách mời tham gia cả ba đêm trao giải MAMA 2018 tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Hong Kong. Tại lễ trao giải MAMA đêm đầu tại Hàn Quốc, giữa giàn line-up đa số đều là tân binh và những cái tên ít tiếng tăm, Wanna One được coi như nhân tố góp mặt chỉ để kéo rating khi xuất hiện và ngồi yên từ đầu đến cuối không có sự tương tác nào. 

Tiết mục biểu diễn của nhóm gồm hai ca khúc "Hide & Seek" và "Spring Breeze" sau đó cũng không có điểm nhấn gì đặc biệt. Lễ trao giải được tổ chức sơ sài và kém đầu tư đến mức bị khán giả đánh giá là không hề gây được ấn tượng thậm chí còn thua cả các show âm nhạc. Kết thúc lễ trao giải Wanna One được trao giải "DDP Best Trend", một giải thưởng lạ lẫm do Mnet nghĩ ra mà đến fan cũng thắc mắc không rõ đây là giải thưởng gì.

Ngày tan rã sắp cận kề, fan bức xúc khi Wanna One dần trở thành “con ghẻ” của Mnet tại MAMA - Ảnh 1.

Giải thưởng mới khó hiểu của MAMA

Ở đêm trao giải thứ hai tại Nhật Bản, Wanna One là nhân vật mở màn với tiết mục cover ca khúc "Heart Beat" của tiền bối 2PM vô cùng ấn tượng. Khi người hâm mộ rất trông đợi vào một tiết mục được đầu tư công phu thì một sự cố hi hữu đã xảy ra khi chiếc quần của một thành viên trong nhóm bị rách một đường dài. Do nhóm không có phần nghỉ nối tiếp giữa từng bài hát để thay đổi trang phục và chuẩn bị sân khấu, nên thành viên Lai Guan Lin đã phải biểu diễn với chiếc quần rách đó suốt khoảng 10 phút đồng hồ, trong khi những thành viên còn lại đều thở hồng hộc vì biểu diễn liền ba bài không nghỉ. 

Đáng nói hơn nữa, MAMA Fan’s Choice Award 2018 được đánh giá cao về mức độ hoành tráng cũng như chất lượng đầu tư của các màn biểu diễn nhưng tiết mục của Wanna One bị coi là sơ sài và mờ nhạt nhất so với tất cả các nhóm còn lại. Không dàn dựng sân khấu, không vũ công phụ họa, trang phục không nổi bật, nếu không có sự cổ vũ áp đảo của fan hâm mộ chắc hẳn người ngoài nhìn còn tưởng đó là tiết mục của một nhóm tân binh.

Ngày tan rã sắp cận kề, fan bức xúc khi Wanna One dần trở thành “con ghẻ” của Mnet tại MAMA - Ảnh 2.

Phần trình diễn không hề có bất cứ hiệu ứng phụ trợ nào

Sự bức xúc của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm tại lễ trao giải diễn ra ở Hong Kong. Khi fan trông ngóng vào một sân khấu đặc biệt để lại dấu ấn trước khi nhóm tan rã thì cách mà Mnet dàn dựng sân khấu cho nhóm nhạc lại khiến tất cả fan hâm mộ phẫn nộ vì không hề khá khẩm hơn mấy lễ trao giải trước đó. Phần intro không mấy đặc sắc, cũng không hề tổng kết được chặng đường hoạt động của Wanna One như thông báo về sân khấu trước đó. Thành viên trung tâm của nhóm Kang Daniel mở màn với màn nhảy solo rất được trông đợi nhưng lại không thỏa mãn 100% vì sân khấu hoàn toàn đơn giản, ánh sáng tối khiến cho bộ trang phục màu đen không tôn lên được những bước nhảy đẹp mắt.

Phần trình diễn của cả nhóm cũng lại không hề được đầu tư như những nhóm khác. Một nửa thời gian nhóm diễn ở sân khấu phía trong. Mặc dù lần này đã có thời gian nghỉ giữa những tiết mục nhưng Wanna One vẫn biểu diễn với một bộ trang phục từ đầu đến cuối và được người hâm mộ đánh giá là vừa xấu vừa trông "rẻ tiền", còn xấu hơn cả những bộ trang phục nhóm mặc khi đi biểu diễn ở các show ca nhạc.

Ngày tan rã sắp cận kề, fan bức xúc khi Wanna One dần trở thành “con ghẻ” của Mnet tại MAMA - Ảnh 3.

Sân khấu ấn tượng tại MAMA 2017

Ngày tan rã sắp cận kề, fan bức xúc khi Wanna One dần trở thành “con ghẻ” của Mnet tại MAMA - Ảnh 4.

Trang phục và sân khấu không nổi bật

Nhưng tất cả những điều đó không làm fan tức giận bằng việc nhóm gần như bị cắt thời gian phát biểu khi lên nhận giải. Trong khi các nhóm khác đều có thời gian để chào hỏi và giao lưu thì Wanna One chưa nói được bao nhiêu đã bị ngừng lại mặc dù nhóm nhận được giải "Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất". Phần trao giải của nhóm diễn ra chóng vánh khiến ai cũng bất ngờ. So sánh với những thành tích mà nhóm đạt được trong năm 2018 thật bất công với Wanna One khi nhóm gần như không để lại dấu ấn gì tại ba lễ trao giải MAMA do bị "ghẻ lạnh".

Center Kang Daniel ngay sau khi kết thúc lễ trao giải đã đăng lên fancafe chia sẻ với fan những dòng tâm trạng rất đáng yêu để cảm ơn và cũng giống như để an ủi fan của mình: "Hơn cả việc thể hiện kĩ năng và để ý vào phần trình diễn. Mình muốn kể lại câu chuyện về kí ức với Wannable mà chúng ta có thể nghĩ về và ghi nhớ cùng nhau. Mình mong là mình đã chạm đến trái tim của Wannabe hehe…"

Wanna One là nhóm nhạc dự án 18 tháng và sẽ kết thúc hợp đồng vào cuối tháng 12 này. Đây có thể coi là một điều hối tiếc vì nhóm đang trên đà thành công và có rất nhiều fan hâm mộ. Mặc dù rất khó chịu về những bất công mà nhóm nhận được nhưng những người hâm mộ nhóm nhạc đều không muốn dính vào những sự tranh cãi mà chỉ mong muốn tận hưởng những ngày còn lại thật ý nghĩa và trọn vẹn với thần tượng của mình.