Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển

Chi Mai, Theo Thời Đại 22:49 24/07/2017

Biển xanh thật đẹp nhưng với những người mắc hội chứng sợ biển, đó lại là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Trong y khoa, nỗi sợ hãi của con người được coi là một dạng hội chứng và phân ra làm nhiều loại. Đó có thể là nỗi sợ về một thứ hay tình huống kéo dài trên 6 tháng. Nếu có những dấu hiệu dưới đây, xin chia buồn vì bạn đã mắc hội chứng sợ biển. Đây là một nỗi sợ kinh niên các khu vực nước rộng và các sinh vật dưới đó.

1. Bạn sợ chỗ nước sâu, nhất là chỗ mà mình không chạm chân tới.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 1.


2. Cứ nhúng chân xuống biển là bạn lại tưởng tượng ra cảnh có con gì đáng sợ đang lảng vảng dưới đó.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 3.


3. Bạn sợ nhất là con gì đó bơi ngay cạnh mình.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 5.


4. Nói chung, bạn sợ tất cả những con sống ở dưới biển.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 7.


5. Ngay cả những thứ bị chìm dưới đáy biển cũng khiến bạn nổi da gà.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 9.


6. Bạn luôn băn khoăn không biết phía dưới đại dương sâu thẳm kia là thế giới nào.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 11.


7. Chỉ cần nghĩ tới việc phải xa đất liền một quãng xa thôi là bạn sẽ rúm ró lo sợ tỷ điều trên đời.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 13.


8. Thi thoảng, trong đầu bạn lại lóe lên cảm giác bất lực, mất kiểm soát khi ở giữa biển.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 15.


9. Bạn cảm thấy sợ hãi sự dữ dội của biển sâu.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 17.


10. Bạn có cảm giác như mình sắp bị tấn công khi nhìn thấy cảnh biển sâu.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 19.


11. Bạn không có đủ can đảm để bơi ở dưới biển sâu.

Nghe tưởng đùa nhưng nếu có những cảm giác này, bạn đã mắc hội chứng sợ biển - Ảnh 21.

Hội chứng sợ biển hay còn có tên khoa học là Thalassophobia. Trước sự mênh mông bí ẩn của đại dương, người bệnh thường bị ám ảnh về tinh thần cũng phản ứng tiêu cực về thể chất. Ngoài cảm giác lo lắng, bất an, người bệnh còn hay tưởng tượng ra những viễn cảnh đáng sợ khác về thế giới đại dương mênh mông.

Ở dạng nhẹ, người bệnh chỉ sợ đi phải đến biển hay di chuyển trên biển. Nhưng ở dạng nặng, người ta còn sợ những sinh vật sống dưới nước.

Nguyên nhân dẫn tới hội chứng sợ biển phần lớn là do tâm lý bất ổn. Ngoài ra, nỗi ám ảnh đó có thể còn đến từ bệnh tuyến giáp hay mất cân bằng nội tiết.

(Nguồn: B.F)