Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 12:55 11/11/2017

Trong phút giây tưởng niệm cho những người xấu số vì tai nạn giao thông, những ký ức đau thương chợt ùa về khiến nhiều bạn trẻ xúc động, mắt ngấn lệ. Nhiều người thân của nạn nhân đã cùng nhau chắp tay cầu nguyện trong ánh mắt nghẹn ngào, đầy xót xa.

Sáng 11/11, tại chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu 1, Bình Dương) đã diễn ra Đại lễ cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2017.

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT năm 2017 được Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam phối hợp Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức với thông điệp "Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại".

Đại lễ cầu siêu năm nay diễn ra với sự tham gia của hơn 10.000 tăng ni, phật tử đến từ các tỉnh thành phía nam. Đến tham dự buổi lễ có sự góp mặt của các lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia và đại diện UBND tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT - Thường trực Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, cho biết, qua số liệu thông kê cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2017, tại Việt Nam có 6.827 người chết và 11.785 người bị thương vì tai nạn giao thông.

Theo vị Bộ trưởng Giao thông Vận tải, nguyên nhân tai nạn hiện nay chủ yếu do người tham gia điều khiển phương tiện giao thông không đúng làn đường quy định, phóng nhanh, vượt ẩu, uống rượu bia...

Người đứng đầu ngành Giao thông cũng đã kêu gọi các cơ quan Nhà nước cũng như toàn thể người dân hãy chấp hành tốt quy định luật giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, bảo đảm niềm vui cho mọi người, mọi nhà.

"Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại" là thông điệp hướng tới ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông do Liên Hiệp Quốc phát động.

Thông qua đại lễ cầu siêu, Ban tổ chức cũng tiến hành trao 10 phần quà cho đại diện những gia đình có nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà để động viên các gia đình có người bị tai nạn giao thông vượt qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống.

Trong giây phút tưởng niệm, nhiều bạn trẻ đã nghẹn ngào xúc động khi những ký ức đau thương lại chợt ùa về. Tất cả cùng nhau chắp tay nguyện cầu các nạn nhân không may bị tai nạn giao thông trong xót xa.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 1.

Các lãnh đạo Bộ ngành địa phương cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng cầu siêu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông năm 2017.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 2.

Ước tính hơn 10.000 người tham gia lễ cầu siêu năm nay.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 3.

Nhiều người là thân nhân nạn nhân bị tai nạn đến dự đại lễ cầu siêu.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 4.

Các phật tử ở các chùa thuộc các tỉnh phía nam cũng đến tham dự đại lễ cầu siêu.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 5.

TNGT được xem như thảm hoạ cho dân tộc, thiệt hại về sinh mạng là cực kỳ to lớn và không thể bù đắp được.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 6.

Một phật tử ngồi đăm chiêu trong đại lễ cầu siêu.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 7.

Lãnh đạo ngành giao thông đến tham dự lễ cầu siêu các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 8.

Bộ trường Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu và gửi lời chia sẻ đến thân quyến các nạn nhân tai nạn giao thông.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 9.

Năm 2017 là năm thứ 6 diễn ra đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tai nạn giao thông do Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 10.

Các phật tử chắp tay cầu nguyện cho các nạn nhân.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 11.

Cậu bé cùng mẹ đến cầu nguyện cho nạn nhân tai nạn giao thông.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 12.

Cô gái nghẹn ngạo khi nghĩ về các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 13.

Một nữ thanh niên tình nguyện xúc động chắp tay và cúi mặt xuống đất khi nghĩ về những nạn nhân xấu số.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 14.

Một nữ thanh niên tình nguyện khác cũng xúc động trong giây phút tưởng niệm các nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 15.

Rất nhiều bạn trẻ cùng đến chia buồn cùng thân quyến các nạn nhân tai nạn giao thông.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 16.

Giây phút tưởng niệm trong xót xa.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 17.

Hàng nghìn người cùng chia sẻ để phần nào xoa dịu nỗi đau đối với thân quyến nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Nghẹn ngào nước mắt trong đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 2017 - Ảnh 18.

Gần cuối buổi lễ cầu siêu, các vị lãnh đạo cùng thả chim bồ câu để cầu nguyện buổi đại lễ thành tựu viên mãn.