Nghi án Đóa Nhi chia tay "soái ca thả thính" vì bị cha mẹ ngăn cấm, bạn trai lăng nhăng

N.S, Theo Trí Thức Trẻ 13:03 17/01/2018

Chuyện tình dễ thương giữa cô nàng nhân viên tiệm net xinh xắn Đóa Nhi và vị khách quen chuyên thả thính mình từng khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng mới đây, trên MXH lại xôn xao trước thông tin cặp đôi đã chính thức chia tay vì nhiều lý do không tưởng.

Trong số những cô gái được cư dân mạng hâm mộ vì độ dễ thương ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn cái tên Đóa Nhi sẽ được nhiều người nhớ đến nhất. Bắt đầu nổi lên từ những ngày đầu của tháng 12 năm ngoái, hình ảnh cô thu ngân quán net nhỏ nhắn và những phản ứng cực kì đáng yêu khi bị vị khách nam "thả thính" bằng 1001 cách khác nhau khiến cho người xem vô cùng thích thú. 

Hình ảnh cô thu ngân xinh xắn Đóa Nhi mỗi lần bị trêu chọc thực sự gây sốt MXH trong một thời gian dài

Sau đó không lâu, mọi người lại được dịp vui buồn lẫn lộn khi biết tin Đóa Nhi đã thành đôi với chính anh chàng khách quen lầy lội. Bên cạnh việc thở dài vì nay nữ thần của mình tự nhiên thành người yêu kẻ khác thì phần đông vẫn chúc phúc vì hai người rất đẹp đôi. 

Kể từ khi chính thức hẹn hò, Đóa Nhi và Phong đại thúc thường xuyên khiến cư dân mạng phải GATO vì những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Những clip trêu chọc giữa 2 người cũng được nâng lên một tầm cao mới khi Phong đại thúc nhiều lần ám chỉ việc không muốn Đóa Nhi làm bạn gái nữa mà giữ một cương vị mới là vợ mình. Câu nói "Đóa Nhi, em hãy nhớ thân phận bây giờ của em, em là người yêu anh, còn sau này em là vợ anh" khiến không ít người hoài nghi, phải chăng Đóa Nhi và Phong đại thúc đang tính đến một đám cưới trong tương lai không xa.

Khi biết tin cô nàng đã thành đôi với Phong đại thúc - vị khách quen giấu mặt trong loạt clip "thả thính", cư dân mạng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chúc mừng vì trông 2 người quá đẹp đôi

Thế nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng sau, tức mới đây, cư dân mạng lại xôn xao trước nghi vấn cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi. Cụ thể hơn thì Đóa Nhi bắt đầu tỏ thái độ khi bị Phong đại thúc quay phim, thậm chí có lần cô còn hất thẳng tay điện thoại của anh sang một bên. Khi ấy, nhiều người đã đồn đoán phải chăng một phần nguyên nhân được hé lộ là do đã có sự xuất hiện của một người thứ 3 có tên là A Mẫn xen vào giữa 2 người đồng thời cũng hy vọng đó chỉ giận dỗi vu vơ.

Nghi án Đóa Nhi chia tay soái ca thả thính vì bị cha mẹ ngăn cấm, bạn trai lăng nhăng - Ảnh 3.

Khi được Phong đại thúc mời đi chơi...

Nghi án Đóa Nhi chia tay soái ca thả thính vì bị cha mẹ ngăn cấm, bạn trai lăng nhăng - Ảnh 4.

Đóa Nhi đã từ chối đồng thời nói mát về một nhân vật thứ 3

Nghi án Đóa Nhi chia tay soái ca thả thính vì bị cha mẹ ngăn cấm, bạn trai lăng nhăng - Ảnh 5.

Đồng thời tỏ thái độ khó chịu và không cho anh tiếp tục quay hình mình

Tuy nhiên, thông tin về việc chia tay đã được chính Đóa Nhi xác nhận mới đây khi cô nàng quyết định livestream tâm sự cùng mọi người. Theo đó cô nàng tâm sự rằng gia đình mình rất nghiêm khắc, từ bé đến giờ cô nàng đã quen với việc bố mẹ bảo gì thì phải nghe nấy từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Khi biết được chuyện tình giữa Đóa Nhi và Phong đại thúc, phụ huynh của Đóa Nhi đã phản đối kịch liệt vì không thích những người làm nghề xăm hình, hơn nữa còn có quá khứ bất hảo như Phong đại thúc.

Đóa Nhi livestream công bố việc chia tay và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình

Một nguyên nhân khác được đưa ra là do Đóa Nhi còn khá nhỏ, mới 19 tuổi, ý định tiến xa hơn là hoàn toàn không được phép. Một số cư dân mạng còn chỉ ra thêm rất có thể tính tình lăng nhăng của Phong đại thúc cũng là lý do khiến Đóa Nhi cảm thấy nản lòng. Còn chưa rõ sự việc đúng sai thế nào, chỉ biết ngay sau khi không còn xuất hiện cùng Đóa Nhi, Phong đại thúc đã lại tích cực tung clip "thả thính" người khác.

Nghi án Đóa Nhi chia tay soái ca thả thính vì bị cha mẹ ngăn cấm, bạn trai lăng nhăng - Ảnh 7.

Mới chia tay Đóa Nhi, Phong đại thúc đã tích cực thả thính người khác

Dù thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng hy vọng Đóa Nhi sẽ nhanh chóng vui trở lại và tin rằng cô sẽ sớm tìm được một người xứng đáng với mình hơn.