Nghi phạm vụ bé gái Việt từng 3 lần kết hôn, lấy người vợ đầu 16 tuổi

Skye, Theo Thời Đại 10:36 21/04/2017

Theo một người hàng xóm của nghi phạm Yasumasa Shibuya kể lại, người đàn ông này từng 3 lần kết hôn và người vợ đầu tiên là một cô gái 16 tuổi.

Chia sẻ trên trang News Post Seven, một người hàng xóm của nghi phạm Yasumasa Shibuya - đối tượng bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ trong vụ bé gái Việt bị sát hại tại tỉnh Chiba hồi tháng trước, cho biết căn nhà này được để lại từ đời ông bà nội với nhiều thế hệ sinh sống. Shibuya được sinh ra tại đây nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, hắn đã rời đến đảo Hokkaido sinh sống.

Hàng xóm của Shibuya cũng kể thêm rằng: "Tôi nghe nói cậu ấy kết hôn khi khoảng 25 tuổi. Sau đó tôi rất ngạc nhiên khi biết cô dâu mới 16 tuổi. Mẹ của Shibuya kể rằng con bé rất xinh xắn với vóc người nhỏ nhắn. Bà ấy cũng rất vui mừng chia sẻ với tôi chuyện này. Shibuya và vợ cũng có với nhau một đứa con".

Nghi phạm vụ bé gái Việt từng 3 lần kết hôn, lấy người vợ đầu 16 tuổi - Ảnh 1.

Căn nhà chung cư nơi Shibuya ở và cho thuê.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc đã khiến 2 người chia tay. Sau đó, Shibuya tiếp tục kết hôn lần hai nhưng cũng không được bao lâu thì 2 người chia tay. Lần này, 2 người cũng không có con.

Đến năm 2011, sau cái tin bà mẹ qua đời, nghi phạm Shibuya đã trở về thành phố Matsudo, tỉnh Chiba sinh sống tại căn nhà được thừa kế. Ông kết hôn lần 3 với một phụ nữ người Trung Quốc. Họ có với nhau 2 người con cũng trạc tuổi bé L. và bọn trẻ cũng học chung trường tiểu học.

Về cơ bản, nghi phạm Shibuya kiếm sống bằng nghề cho thuê chung cư. Ngoài ra, hắn ta thường xuyên đánh bài kiếm tiền và mở một cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng một. Một tháng, Shibuya cũng có khoản thu nhập từ 140-160 triệu.

Nghi phạm vụ bé gái Việt từng 3 lần kết hôn, lấy người vợ đầu 16 tuổi - Ảnh 2.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Shibuya với cô vợ mới chỉ 16 tuổi.