Nghi phạm xả súng Santa Fe tha mạng một số học sinh để "kể chuyện"

N. Thương, Theo Người lao động 17:03 20/05/2018

Nghi phạm xả súng giết chết 10 người tại trường Trung học Santa Fe bang Texas (Mỹ) khai rằng y tha mạng cho một số học sinh mà hắn thích để "có người kể lại câu chuyện của mình".

Dimitrios Pagourtzis bị buộc tội giết người sau khi 10 người đã bị bắn chết hôm 18-5 tại trường Trung học Sante Fe thuộc một thị trấn ở bang Texas, Mỹ. Theo bản khai có tuyên thệ trước tòa, Pagourtzis, 17 tuổi, đã từ bỏ quyền giữ im lặng và thừa nhận "đã nổ súng bắn vào nhiều người".

Chính quyền địa phương cho biết Pagourtzis đã đọ súng với cảnh sát trước khi quyết định đầu hàng. Theo báo New York Times, cuộc đọ súng kéo dài khoảng 15 phút cho đến khi Pagourtzis đầu hàng cảnh sát và từ bỏ ý định tự kết liễu.

Nghi phạm xả súng Santa Fe tha mạng một số học sinh để kể chuyện - Ảnh 1.

Nghi phạm Pagourtzis khi bị bắt. Ảnh: BBC

Cảnh sát nói rằng có 8 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng, 13 người bị thương trong vụ xả súng, trong đó có 1 cảnh sát đang trong tình trạng nguy kịch.

Những chi tiết trong bản khai có tuyên thệ trước Tòa do Văn phòng Luật sư Quận Galveston công bố đã hé lộ thêm một số tình tiết về quá trình bắt giữ Pagourtzis bên trong trường học.

Theo bản khai, nghi phạm bước ra khỏi phòng Thực hành Nghệ thuật 2 của trường vào lúc 8 giờ 2 phút (giờ địa phương), tức khoảng 30 phút sau khi có tiếng súng nổ đầu tiên và đã đầu hàng. Chính quyền địa phương cũng cho biết thêm rằng hai thiết bị gây nổ tự chế được cho là của nghi phạm mang đến hiện trường là hoàn toàn vô hại.

Bản khai mô tả nghi phạm Pagourtzis mặc áo khoác dài, mang theo 1 khẩu súng săn Memington Model 870 và 1 khẩu súng lục cỡ đạn .38. Trước đó khi lấy lời nhân chứng ban đầu, các học sinh cũng mô tả hung thủ mặc áo khoác dài màu đen, hoàn toàn trùng khớp với nội dung bản lời khai.

Một nữ sinh tên Breanna Quintanilla kể lại với hãng thông tấn AP rằng Pagourtzis đã bước vào lớp học của em, chĩa súng vào một người và nói "Tao sẽ giết mày". Quintanilla cũng bị thương ở chân khi cố gắng bỏ chạy.

Pagourtzis bị buộc tội cố sát và tấn công nghiêm trọng người thi hành công vụ. Với tội danh đầu tiên, khả năng y bị kết án tử hình là rất cao.

Một trong những luật sư của nghi phạm cho biết y tỏ ra "vô cảm đến kỳ lạ" vào buổi sáng sau khi diễn ra vụ xả súng.

Ông Nicholas Poehl, một trong hai luật sư do bố mẹ của nghi phạm thuê đã nói với hãng tin Reuters rằng ông đã dành mỗi ngày 1 giờ đồng hồ đế tiếp xúc với nghi phạm trong 2 ngày 18-5 và 19-5. Ông Poehl nhận xét: "Cậu ta lúc thì rất kích động, lúc thì vô cảm đến kỳ lạ. Có những khía cạnh của vấn đề mà cậu ta hiểu được nhưng cũng có những khía cạnh cậu ta không hiểu".

Nghi phạm xả súng Santa Fe tha mạng một số học sinh để kể chuyện - Ảnh 2.

Những hình ảnh cá nhân của Pagourtzis được đăng trên mạng xã hội trước vụ xả súng. Ảnh BBC

Gia đình nghi phạm Pagourtzis chia sẻ rằng họ cũng "buồn bã, thất vọng và bị sốc bởi vụ xả súng như tất cả mọi người". Họ cũng cho biết đang tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra.

Các nhà chức trách nói rằng gần như không có dấu hiệu nào cho thấy nghi phạm Pagourtzis đã lên kế hoạch cho vụ xả súng từ trước.

"Không giống như vụ xả súng Parkland hay vụ thảm sát Sutherland Springs, vụ này hầu như không có dấu hiệu cảnh báo trước nào cả" – Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho hay. Ông cho biết thêm: "Với các vụ khác chúng ta thường ghi nhận được một số dấu hiệu được xem là "báo động đỏ" nhưng trong trường hợp này những dấu hiệu đấy gần như không có hoặc không thể nhận ra được".

Trước vụ xả súng, Pagourtzis đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng y là một người "vô thần" và từng nói "Tôi ghét chính trị". Vào ngày 30-4 năm nay y đã đăng tải một tấm ảnh y đang mặc một chiếc áo thun có in dòng chữ "Born to Kill" (tạm dịch: Sinh ra để giết chóc).

Các cơ quan chức năng chưa xác định danh tính các nạn nhân nhưng có một số nạn nhân trong đó đã được nhận diện. Đại sứ quán Pakistan ở Washington xác nhận rằng học sinh Sabika Sheikh, 18 tuổi – sang Mỹ du học theo chương trình Trao đổi văn hóa, nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng.

Nghi phạm xả súng Santa Fe tha mạng một số học sinh để kể chuyện - Ảnh 3.

Đau thương và tang tóc bao trùm ngôi trường nơi diễn ra vụ thảm sát. Ảnh: BBC

Cô giáo trợ giảng Cynthia Tisdale cũng bị giết trong vụ xả súng, theo thông tin gia đình cô cung cấp cho các hãng truyền thông.

Đây là vụ xả súng đẫm máu thứ tư trong số các vụ xả súng thảm sát trường học tại Mỹ trong lịch sử hiện đại và là vụ thảm sát đẫm máu nhất kể từ sau vụ xả súng ở trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida hôm 14-2 do một cựu học sinh gây ra khiến 17 người thiệt mạng.

 (theo BBC)