Ngồi không cũng dính “gạch đá”, cứ có nghệ sĩ hát nhép là dân mạng sẽ gọi tên TWICE

Ngân Hà, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 16/12/2018

Trong quá khứ, TWICE từng nhận rất nhiều chỉ trích bởi khả năng ca hát của mình, vì vậy mỗi khi có ồn ào về nghệ sĩ hát nhép, dân mạng lại lôi họ vào.

Trong lễ trao giải MAMA 2018 diễn ra ở Hong Kong vừa qua, các nghệ sĩ khách mời đã cống hiến những màn biểu diễn hoành tráng và được đầu tư công phu. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận khen ngợi dành cho thần tượng, cũng có không ít những bình luận chỉ trích của cư dân mạng về vấn đề muôn thuở của Kpop, “hát nhép”. Nhưng điều đáng chú ý ở đây là TWICE, dù chỉ đến MAMA “để nhận giải” nhưng cũng không tránh khỏi “gạch đá”.

Cụ thể, màn trình diễn gây tranh cãi trong cộng đồng mạng hậu MAMA 2018 là màn trình diễn của Sumni, chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như "Gashina", "Heroine", hay "Siren". Cư dân mạng lên tiếng chỉ trích khá nặng nề khi cho rằng Sunmi "hát nhép", và thậm chí "còn không buồn mở miệng ở khúc cuối, trong khi giọng hát vẫn vang đều đều" (trích lời bình luận của cư dân mạng). 

"Siren" - Sunmi (MAMA 2018 in Hongkong)

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, cư dân mạng vẫn không quên chĩa mũi nhọn vào TWICE - một girlgroup từng gây tranh cãi rất nhiều vì khả năng ca hát của mình. Trong các bình luận chỉ trích Sunmi, một số người viết bất ngờ "đá" qua nhóm nữ nhà JYP: "Mấy người như TWICE và Sunmi có biết hát live không vậy? Họ đã hát live bao giờ chưa thế? Liệu có xứng đáng được nhận giải?", hay "Chẳng hiểu sao JYP cứ làm quá chuyện lấy hơi này nọ trong mấy show sống còn của ổng trong khi mấy idol nữ ổng tạo ra có hát live được đâu".

Ngồi không cũng dính “gạch đá”, cứ có nghệ sĩ hát nhép là dân mạng sẽ gọi tên TWICE - Ảnh 2.

Tuy không trình diễn, TWICE vẫn là "nạn nhân" quen thuộc mỗi khi tranh cãi "hát nhép" nổ ra

Ngồi không cũng dính “gạch đá”, cứ có nghệ sĩ hát nhép là dân mạng sẽ gọi tên TWICE - Ảnh 3.

Thậm chí có rất nhiều người không hài lòng với Daesang "Song of the year" của girlgroup nhà JYP

Được biết trong quá khứ, TWICE từng nhận rất nhiều chỉ trích bởi khả năng ca hát của mình, cũng như việc thường xuyên hát nhép trong các sự kiện âm nhạc. Người ta luôn đặt ra dấu hỏi cho các cô gái khi chứng kiến những thành công của nhóm. Họ cho rằng TWICE không xứng đáng, không có thực lực, thành công nhờ sự chống lưng của công ty lớn. Bởi vậy, mặc dù có sức hút rất lớn, những sản phẩm âm nhạc được đón nhận nồng nhiệt, đều đặn ẵm các giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ mỗi năm, song TWICE vẫn là cái tên bị nhắc đến nhiều nhất khi nghe thấy hai từ "hát nhép".

Tuy nhiên, khi thấy thần tượng bị gọi tên một cách vô lý như vậy, rất nhiều fan của 9 cô nàng đã lên tiếng bênh vực, đồng thời đưa ra những bằng chứng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của chủ nhân Daesang năm nay. Đó là những màn trình diễn hát live của thần tượng tại sự kiện Youtube Fantest tại Nhật, hay lễ trao giải AAA 2018.

Màn trình diễn của TWICE tại lễ trao giải AAA 2018 chứng minh khả năng ca hát của 9 cô gái đã tiến bộ

Không chỉ có vậy, các ONCE ( tên fandom của TWICE) còn đưa ra bằng chứng cực kì thuyết phục đó là lời khen của IU dành cho TWICE khi các cô gái nhà JYP tham gia góp giọng trong concert. Đó có thể coi là một lời kiểm chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của TWICE khi IU là một nghệ sĩ cực kì tài năng và nổi tiếng, được coi là "idol của các idol".

Có thể thấy, mặc dù đã từng bị "chê tơi tả" khả năng ca hát, kéo ,theo đó là những sự nghi vấn, và những lần làm "khách mời" bất đắc dĩ trong những cuộc tranh luận, nhưng không thể phủ nhận sự tiến bộ rõ rệt của TWICE. Các cô gái nhà JYP, dù đang bước trên những thành công đáng ngưỡng mộ khi còn rất trẻ, nhưng vẫn luôn không ngừng cố gắng để hoàn thiện bản thân. Daesang "Song of the year" năm nay cũng chính là một thành công nữa của họ.

 Nguồn tham khảo: Netizenbuzz