Ngôi làng cấm du khách chụp ảnh vì... phong cảnh quá đẹp

Linh Phạm, Theo Thời Đại 09:49 11/06/2017

Du khách nào cố tình vi phạm điều luật này sẽ bị phạt 130.000 VNĐ và phải xóa ảnh ngay lập tức.

Khi đi du lịch, ai cũng muốn chụp hình để lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong chuyến đi. Tuy nhiên, ngôi làng Bravuogn nằm trong dãy núi Alps của Thụy Sĩ lại có lệnh cấm mọi người không được chụp ảnh khi đến tham quan. Điều này nghe qua tưởng trò đùa nhưng thực sự, đó là một điều luật đã được thị trưởng thông qua.

Ngôi làng cấm du khách chụp ảnh vì... phong cảnh quá đẹp - Ảnh 1.

Tưởng như đùa nhưng luật cấm chụp ảnh tại làng Bravuogn đã được thị trưởng thông qua.

Làng Bravuogn được biết đến là ngôi làng đẹp nhất châu Âu. Do đó, số lượng khách du lịch hằng năm của Bravuogn rất cao. Để con số này tiếp tục tăng nhanh, chính quyền địa phương đã ra một điều luật cấm các du khách chụp ảnh vì họ lo rằng khi hình ảnh của Bravuogn phát tán quá nhiều trên mạng, mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán và không còn muốn đến thăm ngôi làng nữa.

Theo ông Peter Nicolay - thị trưởng của Bravuogn cho rằng ngôi làng sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu mọi người trực tiếp đến tham quan chứ không phải nhìn ngắm nó qua Internet. Người nào vi phạm điều luật này sẽ bị phạt 5 Euro (khoảng 130.000 VNĐ) và phải xóa toàn bộ bức ảnh đã chụp được.

Nhiều người cho rằng đây là một phương thức marketing và quảng bá hình ảnh rất thông minh của ngôi làng Bravuogn. Nó trực tiếp kích thích vào trí tò mò và muốn được khám phá của con người. Họ tin rằng lượng khách đến với Bravuogn sẽ tăng gấp nhiều lần so với những năm trước.

Sắp tới, chính quyền làng Bravuogn sẽ xóa toàn bộ ảnh của làng khỏi tài khoản Facebook và Twitter. Hơn thế nữa, trên trang web du lịch của Thụy sĩ cũng chỉ còn thông tin cơ bản về ngôi làng tuyệt đẹp này mà không có bất kỳ hình ảnh nào.

Ngôi làng cấm du khách chụp ảnh vì... phong cảnh quá đẹp - Ảnh 2.

Ai cố tình chụp ảnh tại Bravuogn sẽ bị phạt 130.000 VNĐ và phải xóa toàn bộ ảnh ngay lập tức.

Ngôi làng cấm du khách chụp ảnh vì... phong cảnh quá đẹp - Ảnh 3.

Nhiều người tin rằng đây là phương pháp marketing thông minh và rất hiệu quả của chính quyền địa phương.

(Nguồn: O.C)