Người Ai Cập đã xây dựng Đại Kim tự tháp Giza như thế nào? Bí ẩn lớn nhất thế kỷ đã có bằng chứng!

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 10:35 25/09/2017

Một trong những bí ẩn lớn nhất thế kỷ đã có lời giải. Khoa học tìm ra các bằng chứng thuyết phục về cách người Ai Cập xây dựng Đại Kim tự tháp Giza.

Giza - hay Đại kim tự tháp Giza (kim tự tháp Khufu) - là công trình cổ nhất, và cũng là kỳ quan duy nhất còn tồn tại trong 7 kỳ quan cổ đại (*) của thế giới. Cao 146m, Giza là kim tự tháp lớn nhất, và tính đến trước thời Trung Cổ, đây còn là công trình vĩ đại nhất mà con người đã từng thực hiện.

Người Ai Cập đã xây dựng Đại Kim tự tháp Giza như thế nào? Bí ẩn lớn nhất thế kỷ đã có bằng chứng! - Ảnh 1.

Thế nhưng, chính bản thân Giza cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Bằng cách nào một xã hội từ thời kỳ Đồ đồng lại xây dựng được công trình vĩ đại nhường ấy? Nhất là khi, nguyên liệu họ cần để xây dựng tháp lại đến từ một ngọn núi cách nơi xây những... 800 cây số.

Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra. Nhưng cuối cùng, các nhà khảo cổ cũng tìm ra bằng chứng thuyết phục nhất. Theo đó, người Ai Cập cổ đã tạo ra một kênh đào, đổi hướng dòng chảy của sông Nile và lợi dụng sức nước để di chuyển những tảng đá nặng hàng tấn.

Cụ thể, các bằng chứng cho thấy đã có hàng ngàn công nhân tay nghề cao vận chuyển những khối đá vôi vàng và đá granite nặng trên 2 tấn bằng bè gỗ buộc dây. Bè sẽ đi theo kênh đào, đến một địa điểm chỉ cách nền kim tự tháp có vài chục mét mà thôi.

Người Ai Cập đã xây dựng Đại Kim tự tháp Giza như thế nào? Bí ẩn lớn nhất thế kỷ đã có bằng chứng! - Ảnh 2.

Văn tự cổ - nhật ký của Merer

Nhà khảo cổ học Mark Lehner - một trong những nhân vật hàng đầu về lĩnh vực này cho biết ông đã tìm ra một văn tự cổ. Đó là cuộn giấy papyrus, vốn là một tờ nhật ký của Merer - người quản lý đội 40 công nhân tay nghề cao. Trong đó, Merer chia sẻ họ là những người đầu tiên tham gia vào việc xây dựng Giza, và mô tả chi tiết cách họ thay đổi địa hình, tạo ra kênh đào như thế nào.

Người Ai Cập đã xây dựng Đại Kim tự tháp Giza như thế nào? Bí ẩn lớn nhất thế kỷ đã có bằng chứng! - Ảnh 3.

Cũng chính Lehner là người đã tìm ra bằng chứng về một con đường dẫn nước, nằm ngay bên dưới địa điểm xây dựng kim tự tháp. "Chúng tôi đã phác thảo một con đường mà nhiều khả năng là cách những tảng đá được vận chuyển đến đây" - ông cho biết.

Người Ai Cập đã xây dựng Đại Kim tự tháp Giza như thế nào? Bí ẩn lớn nhất thế kỷ đã có bằng chứng! - Ảnh 4.

Được biết, chi tiết phát hiện sẽ được tiết lộ trong bộ phim tài liệu Egypt’s Great Pyramid: The New Evidence trong thời gian tới.

*Lưu ý: Có nhiều hơn một danh sách kỳ quan thế giới. 7 kỳ quan thế giới cổ đại do nhà văn Hy Lạp Antipater xứ Sidon lập ra trong thế kỉ thứ 2 TCN, bao gồm: Kim tự tháp Giza, Vườn treo Babylon, Đền Artemis, Tượng thần Zeus ở Olympia, Lăng mộ của Mausolus, Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes và Hải đăng Alexandria.

Trong số này, chỉ có Đại kim tự tháp Giza là còn tồn tại.

Nguồn: Aus News, Mirror, Daily Mail