Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ

Minh Nhân - Ảnh: Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 13:31 05/08/2018

Sáng 5/8, đập thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy, mực nước mạnh lên gấp đôi, lượng nước lớn từ hồ phóng ra rất mạnh. Mặc dù biển báo nguy hiểm được dựng lên ngay khu vực xả lũ nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp kéo đến chụp ảnh check - in.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ. Thực hiện: Phương Thảo.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 2.

Chiều 4/8, căn cứ vào lưu lượng nước tại các hồ tiếp tục tăng nhanh, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có công điện chỉ đạo xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 3.

Vào khoảng 8h ngày 5/8, đập thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy. Khi mở cửa xả lũ mực nước sẽ mạnh lên gấp đôi, lượng nước lớn từ hồ phóng ra rất mạnh, dội xuống hạ lưu sẽ tạo thành sóng to đập vào hai bên bờ.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, đập thủy điện Hòa Bình trở thành điểm tham quan du lịch với giá vào cửa 50.000 đồng/ người. Lực lượng chức năng đã cho dựng biển cảnh báo khu vực nguy hiểm ngay tại hồ thủy điện để cảnh báo người dân.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 5.

Tuy nhiên nhiều người dân hiếu kỳ vẫn bất chấp kéo nhau đến chụp ảnh rất đông.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 6.

Thác nước khổng lồ từ các cửa xả xuống chân đập khá mạnh, cột nước cao hàng chục mét khiến người dân ở đây tò mò.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 7.

Nhiều gia đình còn mang theo trẻ nhỏ đi xem xả lũ.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 8.

Ai cũng ở trong tâm thế muốn lưu giữ 1 bức ảnh kỷ niệm ngày thủy điện Hòa Bình xả lũ bất chấp mọi rủi ro.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 9.

Dù có biển cấm vào tại những điểm nguy hiểm, nhưng người dân vẫn thi nhau "vượt rào" chụp ảnh check-in tại hồ thủy điện Hòa Bình.

Người dân bất chấp nguy hiểm, kéo đến chụp ảnh thủy điện Hòa Bình xả lũ - Ảnh 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 5-6/8, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.