Người đàn ông cầm hung khí đâm gục 2 người ở trung tâm Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:22 24/08/2017

Do có mâu thuẫn từ trước, Hưng mang theo hung khí đi tìm ông Cường và ông Căn. Vừa giáp mặt, Hưng dùng hung khí đâm khiến 2 nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 24/8, Công an Quận 5, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nghi can Ngô Quang Hưng (SN 1980, ngụ Quận 5) để bàn giao cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nhằm điều tra, xử lý về hành vi "Giết người". 

Nạn nhân tử vong là ông Lương Văn Cường (SN 1963, ngụ quận 5). Còn ông Huỳnh Thúc Căn (SN 1979, ngụ quận 5) đang được điều trị tại bệnh viện.

Người đàn ông cầm hung khí đâm gục 2 người ở trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Đối tượng Hưng bị bắt giữ tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, Hưng và ông Cường vốn là bạn bè nhưng do có mâu thuẫn cá nhân nên cả 2 đã xảy ra cự cãi. Khoảng 20h30 ngày 20/8, sau khi Hưng sử dụng ma túy thì nghĩ lại chuyện mâu thuẫn với ông Cường nên đã mang theo hung khí đi tìm bạn. 

Khi vừa đi tới trước số nhà 487 đường Nguyễn Trãi (phường 7, quận 5), Hưng gặp ông Cường nên 2 bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Hưng dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người ông Cường, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ông Căn đang hành nghề xe ôm gần đó chạy lại can ngăn thì bị Hưng dùng hung khí xông vào tấn công. Quá trình giằng co, Hưng làm rớt con dao xuống đường. Không còn hung khí trong tay, Hưng toan bỏ chạy thì ông Cường và ông Căn đuổi theo.

Được một đoạn, cả 2 đã phối hợp cùng người dân khống chế bắt giữ Hưng giao nộp cho công an. Bị Hưng dùng hung khí tấn công, ông Cường và ông Căn bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tuy nhiên, ông Cường do vết thương qua nặng nên đã tử vong. 

Công an đã tiến hành tạm giữ đối tượng Hưng để điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày