Người làm được 3 điều này xứng đáng sở hữu tuổi xế chiều hạnh phúc đủ đầy, vừa tự do vừa được nhiều yêu thương

Trung Hạ, Theo Phụ nữ Số 00:00 14/05/2024

Người ta nói rằng, muốn tuổi già hạnh phúc, ta cần phải biết suy nghĩ cho bản thân khi còn đủ sức lực và khả năng.

Trong hành trình dài của cuộc đời, người ta thường nói rằng, tuổi già là lúc sum họp bên con cháu, tận hưởng quả ngọt của những năm tháng lao động và cho đi. Tuy nhiên, để có được những năm tháng hạnh phúc ấy, cần phải có sự chuẩn bị từ sớm và một cuộc sống đầy đủ về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Trên hành trình đi đến bến bờ tuổi xế chiều, có một chân lý giản dị mà sâu sắc: Người cao niên được con cháu yêu thương và chăm sóc đều sở hữu những phẩm chất quý giá và bài học thấm đượm mùi đời, mặc dù có vẻ rất thực tế nhưng lại vô cùng hữu ích.

Người làm được 3 điều này xứng đáng sở hữu tuổi xế chiều hạnh phúc đủ đầy, vừa tự do vừa được nhiều yêu thương - Ảnh 1.

1. Có một phần gia sản để lại cho con cái

Khi còn trẻ mạnh mẽ, chúng ta nỗ lực không ngừng kiếm tiền, không chỉ là để sống qua ngày mà còn cần phải có sự tích lũy về mặt tài chính và vật chất.

Điều này không chỉ giúp chúng ta tự chăm sóc bản thân mà còn để lại một phần gia sản cho con cháu sau này. Khi ta còn khả năng tự lập, con cái sẽ kính trọng ta hơn, và đương nhiên cũng sẽ sống thoải mái và tự do hơn.

Khi tuổi già đến, ta sẽ không trở thành gánh nặng cho con cháu, và cũng nhờ vậy mà con cháu sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái khi chăm sóc ta hơn. Nói nghe hơi "mất lòng" nhưng đó là một thực tế trong cuộc sống ngoài kia.

2. Cách bạn đã yêu thương và đối xử với con cái từ thuở ấu thơ

Tình yêu thương chân thành từ cha mẹ không phải là sự nuông chiều mù quáng hay thiên vị công khai. Cha mẹ sẽ dùng tình yêu và kiên nhẫn của mình để dạy dỗ, nuôi nấng con cái sao cho chúng có thể tự lập và tự chủ trong tương lai với những kiến thức cùng kỹ năng mà chúng có.

Ngược lại, nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự thiên vị và nuông chiều sẽ không biết đến lòng biết ơn cũng như khả năng đền đáp, luôn chỉ biết đòi hỏi mà không nghĩ đến việc chăm sóc cho cha mẹ khi về già. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong sự thiệt thòi sẽ mang trong tim mình mối oán giận và bất công, khó lòng có thể thể hiện sự biết ơn hay yêu thương đối với cha mẹ khi họ cần.

Dưới tiền đề này, tuổi già thật sự quá bi quan nếu con cái không biết yêu thương cha mẹ.

Người làm được 3 điều này xứng đáng sở hữu tuổi xế chiều hạnh phúc đủ đầy, vừa tự do vừa được nhiều yêu thương - Ảnh 2.

3. Sự tự lập và tự chủ khi tuổi già đến

Người ta nói rằng, muốn tuổi già hạnh phúc, ta cần phải biết suy nghĩ cho bản thân khi còn đủ sức lực và khả năng. Không nên chỉ chăm chăm vào công việc kiếm tiền mà quên mất rằng sức khỏe là nguồn vốn quý giá. Không còn sức khỏe, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua lại được niềm vui của tuổi già.

Khi bạn bước sang tuổi trung niên, hãy học cách tập trung vào chính mình, biết cách chiều chuộng và yêu thương bản thân. Khi đó, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ngọt ngào và hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Như những dòng chảy của dòng sông thời gian, cuộc đời mỗi người đều hướng đến bến bờ của tuổi già. Những chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình này không chỉ giúp ta sống cuộc sống tự do tự tại, mà còn là nền tảng vững chắc để nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ con cháu.

Hãy sống sao cho khi nhìn lại, chúng ta không phải tiếc nuối mà có thể mỉm cười với những gì đã làm được, đặc biệt là trong việc đối xử với con cái và cách chúng ta đã yêu quý chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày