Người lười không nói cho bạn về 5 loài hoa này: "Sợ" tưới nước, bỏ bê vài tuần vẫn đua nở "ngon ơ"

Thư Hân, Theo Phụ nữ số 09:00 18/04/2024

Nếu bạn là người yêu cây hoa nhưng quá bận rộn để có thể chăm sóc chúng, hãy tham khảo ngay 5 cái tên sau đây.

1. Hoa loa kèn đỏ

Loa kèn đỏ có tên khoa học là Amaryllis - là loài đại diện cho sự rực rỡ và mang nhiều ý nghĩa tốt lành, đẹp đẽ về mặt phong thủy. Tại xứ tỷ dân Trung Quốc, hoa loa kèn đỏ được săn đón và chuộng chưng trong đêm giao thừa vì người ta tin rằng nó có thể mang đến nhiều may mắn cho chủ nhân vào khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

Hoa loa kèn đỏ có chi Amaryllis và thuộc họ Amaryllidaceae - nguồn gốc từ Nam Mỹ. Do đó nó được "kế thừa" từ dòng họ mình khả năng chịu lạnh, chịu nóng và chịu khô hạn. Bởi vậy, khi trồng loài này, bạn không nên "chăm" quá kẻo phản tác dụng dễ dẫn đến việc tích nước trong đất và làm thối cây.

Người lười không nói cho bạn về 5 loài hoa này: Sợ tưới nước, bỏ bê vài tuần vẫn đua nở ngon ơ - Ảnh 1.

2. Hoa thu hải đường

Thu hải đường được nhiều người mê mẩn là bởi vì ngoại hình quá đỗi xinh đẹp. Khi đến độ nở hoa, thu hải đường "bung lụa" rực rỡ với những cánh hoa to dày, xếp chồng lên nhau.

Khi chăm sóc hoa thu hải đường, bạn cần nhớ kĩ nguyên tắc "cứ thấy đất khô là oke". Loài hoa này không thích tưới quá nhiều nước và cực "sợ" nếu bạn trực tiếp xối nước vào gốc cây. Thay vào đó, gia chủ hãy dùng bình và phun nước diện rộng lên những cánh hoa để "em ý" có thể hấp thụ một cách chậm rãi chất dinh dưỡng này.

Người lười không nói cho bạn về 5 loài hoa này: Sợ tưới nước, bỏ bê vài tuần vẫn đua nở ngon ơ - Ảnh 2.

3. Hoa sứ

Hoa sứ hay còn được người trong nghề gọi là hoa hồng sa mạc. Sở dĩ có cái tên này là bởi "tổ tiên" của chúng có gốc rễ từ tận miền đông Châu Phi. Theo thời gian, thì du nhập vào châu Á và trở thành một loài hoa cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình.

Với xuất thân nói trên, không khó hiểu khi hoa sứ là loài ưa môi trường khô rác, nhiều nắng và nhiều gió. Chúng đặc biệt ghét bóng râm. Vậy nên thích hợp trồng ngoài ban công, sân vườn, sân thượng hơn việc đặt trong nhà.

Để chăm sóc hoa sứ thành công, bạn chỉ cần tưới cây 1 - 2 lần/ tuần là đã đủ cấp ẩm cho cây. Đây quả thực là một sự chăm sóc lý tưởng với người lười và bận rộn mà!

Người lười không nói cho bạn về 5 loài hoa này: Sợ tưới nước, bỏ bê vài tuần vẫn đua nở ngon ơ - Ảnh 3.

4. Hoa lan càng cua

Hoa lan càng cua là một loài hoa thân thảo mọng nước. Khi đặt trong nhà, nó có thể thanh lọc không khí và cung cấp oxy trong lành cho không gian sống của bạn. Về mặt phon thủy, lan càng cua còn là biểu tượng của sự may mắn, có ý nghĩa tốt đẹp nên từ khi du nhập vào nước ta, chúng đã rất được ưa chuộng.

Lan càng cua có nguồn gốc từ Brazil ở Nam Mỹ. Giống như các loài xương rồng khác, nó có khả năng thích nghi mạnh mẽ ở mọi môi trường và có thể chịu được hạn hán. Vì vậy, ngay cả khi bạn quên việc tưới nước cho cây thì chúng vẫn sống "ngon ơ" thậm chí còn thấy thích điều này.

Người lười không nói cho bạn về 5 loài hoa này: Sợ tưới nước, bỏ bê vài tuần vẫn đua nở ngon ơ - Ảnh 4.

5. Hoa mười giờ

Đây là cái tên quá phổ biến, có thể dễ dàng bắt gặp ở trên đường phố hoặc công viên. Hoa mười giờ đẹp nhất là khi trồng ở ban công hoặc tầng thượng. Với loài này bạn chỉ cần tưới 1 lần/tuần là đủ. Hoặc nếu thấy đất thật khô thì mới bắt đầu tưới. Nếu tưới quá nhiều nước sẽ khiến mười giờ rất dễ bị úng cây mà chết.

Người lười không nói cho bạn về 5 loài hoa này: Sợ tưới nước, bỏ bê vài tuần vẫn đua nở ngon ơ - Ảnh 5.