Người nước ngoài rất tiết kiệm, đến mức đi ăn thì sẽ mang theo dụng cụ “vét đĩa” hay ho thế này đây

YVan - WeBuy, Theo Helino 20:28 30/04/2018

Một miếng vét đĩa nhỏ xinh giúp bạn lấy sạch phần nước sốt ngon tuyệt trên đĩa mà không cần phải thè lưỡi ra liếm - hành động rất dễ bị liên tưởng với loài động vật khác.

Có một vài điểm khác biệt trong văn hoá ẩm thực của người phương Tây với người Việt Nam, ví dụ: người Việt ăn cả thế giới bằng đũa, còn Tây dùng thìa nĩa; người Việt thường để lại một chút đồ ăn trên bát đĩa thể hiện là mình đã no, còn Tây thì sẽ ăn bằng hết, vì họ cho rằng để thừa đồ ăn là một sự lãng phí.

Người nước ngoài rất tiết kiệm, đến mức đi ăn thì sẽ mang theo dụng cụ “vét đĩa” hay ho thế này đây - Ảnh 1.

Nhiều người Tây lúc đi ăn luôn có bánh mì để đến cuối bữa ăn, sẽ xé bánh mì ra để vét cho bằng hết các loại đồ ăn, sốt trên bát, đĩa của mình.

Tuy nhiên, không phải bữa ăn nào cũng có bánh mì hoặc các loại đồ ăn giúp bạn dễ dàng vét đĩa và vì vậy, người Tây đã nghĩ ra một dụng cụ siêu thú vị - miếng vét đĩa – tên chuyên ngành là spatula.

Spatula là dụng cụ có dáng mỏng, dẹt, làm từ silicon chiu nhiệt, thường dùng để vét bột cho dân làm bánh. Thế nhưng, đây lại là một chiếc spatula phiên bản đặc biệt, không phải để vét bột mà dùng để gắn vào răng nĩa, giúp bạn vét sạch các loại đồ ăn trên đĩa dễ dàng.

Người nước ngoài rất tiết kiệm, đến mức đi ăn thì sẽ mang theo dụng cụ “vét đĩa” hay ho thế này đây - Ảnh 2.

Đây là chiếc spatula truyền thống dùng để vét bột lúc làm bánh.

Người nước ngoài rất tiết kiệm, đến mức đi ăn thì sẽ mang theo dụng cụ “vét đĩa” hay ho thế này đây - Ảnh 3.

Còn đây là chiếc spatula vét đĩa.

Người nước ngoài rất tiết kiệm, đến mức đi ăn thì sẽ mang theo dụng cụ “vét đĩa” hay ho thế này đây - Ảnh 4.

Hai chiếc lỗ để bạn xuyên răng nĩa qua.

Miếng vét đĩa này làm từ silicone dẻo, có độ đàn hồi tốt và dễ dàng bám vào mặt đĩa. Điểm đặc biệt của sản phẩm này chính là dùng chung luôn với nĩa đồ ăn của bạn, ở giữa miếng vét đĩa có một lỗ hổng để răng nĩa có thể xuyên qua.

Đây là lời giới thiệu của hãng cho sản phẩm này: Miếng spatula cho nĩa giúp bạn liếm sạch đĩa của mình một cách thanh lịch nơi công cộng.

Sản phẩm này phù hợp với các món mì Ý, pasta, các món bánh tráng miệng và những món có nước sốt. Miếng vét đĩa an toàn khi sử dụng với đồ ăn nhiệt độ cao và có thể sử dụng cho máy rửa bát.

Người nước ngoài rất tiết kiệm, đến mức đi ăn thì sẽ mang theo dụng cụ “vét đĩa” hay ho thế này đây - Ảnh 6.

Việc dọn dẹp đồ ăn trên đĩa sẽ nhanh và dễ hơn bao giờ hết, nhưng cẩn thận hóc nhé.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời bình luận cho ý tưởng sáng tạo và văn minh này, một số người bày tỏ lo lắng về việc máy rửa bát khó lòng làm sạch được đường ống chạy dọc miếng spatula và bạn sẽ mất nhiều thời gian để vệ sinh. Hơn nữa, nếu không may, biết đâu bạn lại bị hóc hoặc nuốt phải miếng spatula này thì mọi sự sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều vì sản phẩm này không có chốt cố định vào nĩa của bạn. Vì vậy, dùng bánh mì vét vẫn là một ý tưởng an toàn hơn.

Sản phẩm này đã gọi vốn thành công trên trang gọi vốn Kickstarter và hiện được bán với giá 7,5 CAD (khoảng 133.000 đồng) cho set 4 miếng. Bạn có thể đặt mua tại đây.