Người phụ nữ suýt phải cưa chân vì cố tình mặc quần jeans quá chật

Quỳnh Phương, Theo Helino 08:35 14/02/2018

Dù biết chiếc quần jeans này khá chật, nhưng cô Jane Rylance vẫn tiếp tục mặc nó vào và kết quả là suýt mất đi đôi chân của mình.

Jane Rylance (52 tuổi) đã suýt phải cưa mất đôi chân của mình chỉ vì một chiếc quần jeans bó sát. Do cách đây không lâu, Jane đã tăng cân và không thể mặc vừa chiếc quần jeans màu đen yêu thích của cô nữa. Tuy nhiên, trong một lần được mời tới dự tiệc sinh nhật bạn, người phụ nữ này vẫn quyết định xỏ chân vào mặc chiếc quần đó. Dù rất bức bối, khó chịu nhưng Jane vì muốn giữ đôi chân dài thon gọn nên không quan tâm cho lắm đến chuyện quần chật hay không. Và thế là, người phụ nữ này vẫn quyết định mặc chiếc quần jeans bó sát đi dự tiệc sinh nhật mà không ngờ rằng, hậu quả mình nhận phải đằng sau có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Người phụ nữ suýt phải cưa chân vì cố tình mặc quần jeans quá chật - Ảnh 1.

Jane Rylance và chiếc quần jeans bó sát "tai hoạ".

Ngay tối hôm sinh nhật, khi đang nhún nhẩy tại bữa tiệc, Jane đột nhiên cảm thấy choáng váng và ngã xuống bất tỉnh. Chỉ vài phút sau, khi đã định thần lại thì Jane quyết định xin phép về nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jane bỗng phát hiện thấy bắp chân của mình đã sưng to gấp mấy lần so với kích thước bình thường. Ngay lập tức, Jane đến bệnh viện để khám và chỉ mới vừa nhìn thấy chân của Jane, các bác sĩ đã đoán ra ngay là cô mắc phải Hội chứng chèn ép khoang (Compartment Syndrome). Nguyên nhân là do có quá nhiều áp lực đè lên các mô nên làm tổn thương tế bào thần kinh và cơ bắp.

Jane kể lại: "Tôi suýt đã phải cưa chân nếu chỉ chậm thêm 1 tiếng nữa, chiếc quần jeans này gần như sắp tước đoạt mạng sống của tôi. Các bác sĩ đã phải lập tức xẻ mở chân trái để làm giảm áp lực lên dây thần kinh. Thật kinh khủng, tôi dường như đã may mắn thoát chết một cách thần kỳ".

Người phụ nữ suýt phải cưa chân vì cố tình mặc quần jeans quá chật - Ảnh 2.

Sau đó, Jane phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật nữa để đắp da từ đùi vào bắp chân của cô. Dù vượt qua thành công các cuộc phẫu thuật này nhưng những vết sẹo lồi lõm trên chân đã luôn nhắc nhở Jane rằng: "Đừng bao giờ lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa".

Các bác sĩ cũng cho biết, chính việc mặc một chiếc quần ôm sát đã làm giảm đáng kể lượng máu xuống các cơ bắp ở chân nên gây sưng cơ và chèn ép nhiều dây thần kinh liền kề.

Người phụ nữ suýt phải cưa chân vì cố tình mặc quần jeans quá chật - Ảnh 3.

Từ câu chuyện của Jane Rylance, việc mặc một bộ quần áo quá chật cũng có thể gây ra tình trạng nguy hại đến tính mạng bất cứ lúc nào. Bởi loại trang phục này sẽ làm cản trở dòng tuần hoàn máu cung cấp oxy, nhất là khi bạn ngồi ghế hay ngồi xổm nhiều. Do các mô không nhận được đủ oxy nên bạn có thể bị hoại tử mô và phải cắt bỏ một phần cơ thể ngay sau đó. Vậy nên, đừng bao giờ mặc quần jeans bó sát quá 12 tiếng cũng như không lựa chọn loại trang phục này khi đi máy bay, tàu xe đường dài bạn nhé.

Nguồn: The Sun