Người phụ nữ xinh đẹp đã biến loài hoa như bông tuyết xanh thành thác nước, kết quả thật ngoạn mục!

Lam Anh, Theo Phụ Nữ Số 19:00 28/02/2024

Hoa thanh xà sẽ là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang muốn trồng hoa trên ban công và dự kiến có thể trở thành loài hoa "hot" trong năm nay.

Những bông hoa nhỏ mọc thành chùm màu xanh biếc này nếu được chăm sóc đúng cách, nó có thể biến ngôi nhà của bạn trở thành một "xứ sở thần tiên" thu nhỏ, vô cùng bắt mắt.

Người phụ nữ xinh đẹp đã biến loài hoa như bông tuyết xanh thành thác nước, kết quả thật ngoạn mục! - Ảnh 1.

Cô gái này đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người nhờ ban công trồng đầy hoa thanh xà.

Ngay sau khi những bức hình về khuôn viên nhà ở được bao phủ bởi hoa thanh xà đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng đã bày tỏ sự phấn khích và ghen tị không kém. Phần lớn vì ít ai nghĩ loài hoa này khi được trồng trên ban công lại có thể bung nở đẹp đến như vậy.

Khi ngắm nhìn căn nhà của cô gái xinh đẹp này, người ta mới nhận thấy, mỗi người đúng là nên có một hoặc hai sở thích bền bỉ. Chúng có thể không có tác dụng thực tế cho bất cứ điều gì cụ thể, nhưng chúng đủ để giúp chúng ta chống lại những rắc rối tầm thường trong cuộc sống và khơi gợi niềm đam mê cuộc sống với mỗi người.

Đó cũng là lý do cô gái trẻ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) bắt đầu mua nhiều loại hoa và cây. Kể từ khi nhìn thấy hoa thanh xà, cô đã ngay lập tức yêu thích và nảy ra ý định trồng tại ban công. Loài hoa này không cần quá nhiều công chăm sóc và có thể phát triển rất tốt dù ở điều kiện thời tiết nào.

Những bông hoa cánh nhỏ, màu sắc rực rỡ đan xen với những chiếc lá xanh tạo thành một bức tranh ấn tượng, cuốn hút thị giác.

Vào ngày hè nóng nực, màu xanh biếc của những bông hoa tuyết dường như mang đến cảm giác mát mẻ, đồng thời còn khiến ngôi nhà nhỏ trở nên nghệ thuật hơn. Mỗi lần nhìn thấy nó, cô đều cảm thấy vui vẻ, điều này càng khiến cô thích thú với nó hơn. Lúc đầu, cô nghĩ loài hoa này chỉ có một màu, nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng nó còn có nhiều màu khác như đỏ và trắng.

Khi hoa nở, bạn có thể thấy rõ sự khác biệt của chúng. Nhưng không chỉ thế, màu sắc hoa khác nhau còn mang tới những ý nghĩa ngôn ngữ riêng biệt. Đơn cử như hoa thanh xa màu xanh tượng trưng cho sự tươi mới, màu trắng biểu trưng cho sự tinh khiết còn màu đỏ lại thể hiện cho niềm đam mê và khát khao luôn rực cháy.

Đặt ba loài hoa khác nhau này lại với nhau có thể tạo thành một phản ứng hóa học tuyệt vời, vừa yên bình lại vừa sôi động, khiến không khí gia đình trở nên nhiều màu sắc hơn.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy lá và hoa của ba loại hoa này khác nhau. Lá của hoa thanh xà màu đỏ lớn hơn lá của hoa màu xanh và trắng. Hoa thanh xà màu xanh và trắng thường nở ở đầu cành, còn bông màu đỏ lại nở ở phần chồi.

Chưa hết, nếu nhìn vào hình dạng bông hoa bạn sẽ thấy, hoa màu xanh và trắng có hình bán cầu, trong khi chùm hoa màu đỏ dài hơn, kích thước nhỏ hơn.

Thời kỳ ra hoa của hoa thanh xà màu xanh và trắng tương đối gần nhau, thường nở vào mùa xuân, hạ và thu. Còn hoa thanh xà màu đỏ thường nở rộ vào mùa thu hàng năm và kéo dài đến cuối tháng 11. Chỉ từ tháng 4 đến tháng 6, ba loài hoa này mới có thể nở cùng một lúc.

Người phụ nữ xinh đẹp đã biến loài hoa như bông tuyết xanh thành thác nước, kết quả thật ngoạn mục! - Ảnh 4.

Pha một tách trà, ngắm những bông hoa nhỏ màu xanh biếc dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng gió thổi qua kẽ lá và tận hưởng cảnh hoàng hôn lãng mạn là cảm giác thật sự tuyệt vời.

Tuy màu sắc khác nhau nhưng cách chăm sóc của ba loại hoa này thực ra lại giống nhau. Tất cả chúng đều thích đất tơi xốp và thoáng khí. Vì vậy khi định hình đất, hãy cố gắng tăng tốc độ xử lý chất nền dạng hạt. Việc tưới nước phải được tiến hành thường xuyên ngay cả trong mùa hè nắng nóng, nếu không sẽ dễ gây thối rễ.

Người phụ nữ xinh đẹp đã biến loài hoa như bông tuyết xanh thành thác nước, kết quả thật ngoạn mục! - Ảnh 5.

Ngoài ra, tất cả chúng đều thích sống trong môi trường đầy nắng. Theo đó bạn nên trồng chúng ở ngoài trời để đảm bảo môi trường phát triển tốt nhất của chúng. Còn nếu chọn cây trồng trong chậu, tốt nhất bạn nên xoay chậu thường xuyên để đảm bảo tất cả các bộ phận của cây đều nhận được ánh sáng mặt trời.

Ngoài ra, bạn cũng cần học cách cắt tỉa. Thực tế, việc này không hề phức tạp, bạn chỉ cần kiểm soát những chồi cuối ở giai đoạn đầu để chúng mọc thêm cành. Càng có nhiều cành thì càng tốt. Bạn có thể uốn chúng thành bất cứ hình dạng nào mà bạn thích hoặc cố định chúng phát triển dọc theo giá đỡ hoa, để chúng phát triển thành một biển hoa.

Người phụ nữ xinh đẹp đã biến loài hoa như bông tuyết xanh thành thác nước, kết quả thật ngoạn mục! - Ảnh 6.

Bất kể là giống nào, bạn cũng không nên phun nước sau khi hoa vừa nở. Vì cánh hoa có nhiều chất nhầy, cánh hoa tương đối mỏng nên nếu phun nước, hoa sẽ dễ dính vào nhau, ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài.

Khi hoa sắp tàn, bạn phải cắt tỉa ngay. Đặc biệt là hoa thanh xà màu xanh và trắng, nếu không khi hoa héo tàn sẽ rơi xuống, dính vào cành, chậu hoa, sàn nhà,… và rất khó để làm sạch. Đồng thời, sau khi tỉa bớt hoa đã héo, bạn cũng cần tăng tốc độ phân hóa thứ cấp của chúng, giúp hoa nở liên tục hơn.

Ngồi trên ghế đá, ngắm mây trời rực rỡ lúc chạng vạng, nhìn biển hoa tràn đầy sức sống này, tâm trạng của bất cứ ai cũng sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.