Nguyễn Tuấn Anh khó có cơ hội tham dự AFF Cup 2018

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 19/09/2018

Chấn thương hồi phục chậm hơn dự kiến khiến tiền vệ người Thái Bình khó có được thể lực và phong độ tốt nhất để tham dự AFF Cup vào cuối năm nay.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh dính chấn thương trong trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng thuộc vòng 2 V.League 2018. Pha va chạm với người đồng đội Nguyễn Tăng Tiến khiến cầu thủ này gặp chấn thương ở đầu gối, phải sang Hàn Quốc phẫu thuật.

Từ thời điểm tháng 4 đến nay, Tuấn Anh ở lại Hàn Quốc để có sự chăm sóc tốt nhất. Theo xác nhận từ phía HAGL, tiền vệ 23 tuổi sẽ chỉ trở lại Việt Nam vào cuối tháng 10 và tiếp tục quá trình hồi phục, với hy vọng bình phục hoàn toàn để thi đấu mùa giải sang năm.

Nguyễn Tuấn Anh khó có cơ hội tham dự AFF Cup 2018 - Ảnh 1.

Nỗ lực trở lại sớm hơn dự kiến không diễn ra như mong đợi khiến Tuấn Anh khó có được sự chuẩn bị tốt nhất để được gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018.

Đích thân HLV Dương Minh Ninh cũng cho rằng, cậu học trò không thể vội vàng, cần phải nghe theo sự hướng dẫn của các bác sĩ, tránh gặp phải biến chứng đáng tiếc.

Nguyễn Tuấn Anh là một tiền vệ giỏi, nhưng chấn thương khiến sự nghiệp của cầu thủ này liên tiếp bị gián đoạn. Thời điểm Tuấn Anh ngồi ngoài, những người đồng nghiệp cùng trang lứa như Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy… đã có bước tiến dài khi giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018, vào top 4 đội mạnh nhất ASIAD 18.

Thiếu vắng Tuấn Anh là điều đáng tiếc, nhưng chắc hẳn HLV Park Hang Seo sẽ có những lựa chọn phù hợp để cùng đội bóng hướng đến chinh phục ngôi vương giải đấu sắp tới.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đối thủ Lào, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Trong khi đó, bảng B có sự góp mặt của Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Lester.