Nhà đương kim vô địch U23 châu Á tiếp tục gây thất vọng trước màn tái đấu U23 Việt Nam

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 18:58 05/08/2018

Sai lầm của thủ thành Sarvar khiến U23 Uzbekistan nhận thất bại 1-2 trước U23 Palestine và vẫn chưa biết đến chiến thắng ở Cúp giao hữu Tứ hùng.

U23 Uzbekistan 1-2 U23 Palestine

Trước màn chạm trán U23 Palestine, U23 Uzbekistan bị U23 Oman cầm hòa nên rất quyết tâm có được chiến thắng đầu tiên tại giải giao hữu Tứ hùng tại Việt Nam.

Nhưng trước một U23 Palestine chơi áp sát, đoàn quân của HLV Sunnatilla đã gặp rất nhiều khó khăn. Ngay phút thứ 8, lưới của thủ thành U23 Uzbekistan đã phải rung lên sau pha dứt điểm của El Cherif.

Nhà đương kim vô địch U23 châu Á tiếp tục gây thất vọng trước màn tái đấu U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Chỉ 5 phút sau, nhà đương kim vô địch U23 châu Á có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Nurillo. Niềm vui quá ngắn bởi phút 26, thủ thành Sarvar có pha phát bóng sai lầm biếu không cho U23 Uzbekistan bàn thắng và người nâng tỷ số lên 2-1 là Dabbagh.

Nếu không nhờ may mắn, U23 Uzbekistan còn phải nhận nhiều bàn thua hơn bởi 2 lần bóng dội cột dọc sau các pha dứt điểm của cầu thủ U23 Palestine. Hiệp 2 diễn ra với thế trận ăn miếng trả miếng, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Như vậy là sau 2 trận đấu, U23 Uzbekistan vẫn chưa biết đến chiến thắng trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng chạm trán chủ nhà U23 Việt Nam vào lúc 19h30 ngày 7/8 tới, tái hiện trận chung kết giải U23 châu Á 2018.

Nhà đương kim vô địch U23 châu Á tiếp tục gây thất vọng trước màn tái đấu U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Theo tiết lộ của HLV Sunnatilla, U23 Uzbekistan hiện tại chỉ còn sót lại 2-3 cầu thủ từng lên ngôi tại Thường Châu bởi hầu hết các cầu thủ đều quá tuổi. U23 Uzbekistan sang Việt Nam lần này chỉ là các cầu thủ trẻ, nhằm cọ sát để hướng tới mục tiêu sắp tới.

HLV Sunnatilla thừa nhận U23 Việt Nam hiện tại đang ở thời đỉnh cao và đội bóng của ông không thể so sánh: "Các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu nhiều với nhau tại các giải vô địch quốc gia, họ vẫn còn giữ được bộ khung từ lúc thi đấu tại Trung Quốc."