Nhật Bản xử lý lượng rác thải khổng lồ sau động đất

Đàm Linh (Theo Japan News), Theo VTV News 23:12 07/02/2024

Sau trận động đất trên bán đảo Noto vào đầu năm nay, chính quyền tỉnh Ishikawa, Nhật Bản phải xử lượng rác thải khổng lồ.

Nhật Bản xử lý lượng rác thải khổng lồ sau động đất - Ảnh 1.

(Ảnh: Japan News)

Cụ thể, địa phương này phải xử lý tới 2,4 triệu tấn rác thải từ trận động đất xảy ra trên bán đảo Noto vào ngày 1/1/2024.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, khoảng 22.000 trong số gần 50.000 tòa nhà đã bị phá hủy hoặc bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất trên sẽ bị phá dỡ. Chính quyền Nhật Bản cho biết, lượng rác thải trên, chủ yếu đến từ việc phá dỡ các tòa nhà, tương đương với lượng rác thông thường tại tỉnh này trong 7 năm và việc loại bỏ lượng rác thải này có thể cản trở các nỗ lực tái thiết.

Theo ước tính, toàn tỉnh Ishikawa đã tạo ra 806.000 tấn rác thải thiên tai, gấp 2,1 lần lượng rác thải trung bình hàng năm được tạo ra trong tỉnh. Hơn 80% rác thải thiên tai ước tính tập trung ở bốn đô thị của khu vực Okunoto. Tại Suzu, lượng rác thải ước tính lên tới khoảng 282.000 tấn, gấp 64,6 lần lượng rác thải trung bình hàng năm của thành phố.

Nhật Bản xử lý lượng rác thải khổng lồ sau động đất - Ảnh 2.

Lượng rác thải từ trận động đất đầu năm tương đương với lượng rác thông thường tại tỉnh Ishikawa trong 7 năm (Ảnh: Japan News)

Trong trận động đất mạnh năm 2016 ở tỉnh Kumamoto, khoảng 3,11 triệu tấn chất thải thiên tai đã được tạo ra, gấp khoảng 5,5 lần lượng rác thải sinh hoạt trung bình hàng năm được tạo ra trên toàn tỉnh Kumamoto. Tỉnh đã mất khoảng 2 năm để xử lý tất cả rác thải. Sau trận động đất lớn ở phía Đông năm 2011, Nhật Bản phải mất 3 năm để xử lý khoảng 31 triệu tấn chất thải sau thảm họa, bao gồm cả trầm tích do sóng thần lắng đọng.

Hiện tỉnh Ishikawa đang có kế hoạch thu gom và lưu trữ tạm thời lượng rác thải trên tại mỗi thành phố, sau đó vận chuyển chúng bằng đường bộ hoặc đường biển đến các cơ sở xử lý trong và ngoài tỉnh, nhằm loại bỏ hoàn toàn từ nay đến tháng 3/2026.

Trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra vào ngày đầu năm tại tỉnh Ishikawa của Nhật Bản cùng hàng trăm dư chấn sau đó đã ảnh hưởng đến bán đảo Noto và các khu vực xung quanh tỉnh này. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của 232 người và khiến hơn 1.000 người bị thương, trong khi 22 người vẫn còn mất tích.